CHÍNH THỨC: Fernando Torres tuyên bố giải nghệ

Ở mùa giải J1 League năm nay, tiền đạo Fernando Torres chỉ được ra sân trong 8/23 trận đấu của Sagan Tosu và đó là lý do dẫn đến quyết định từ giã sự nghiệp sân cỏ.

Đăng tải lên trang cá nhân, tiền đạo lừng danh Fernando Torres đã chia sẽ video tóm tắt những khoảnh khắc đẹp trong sự nghiệp của anh, kèm theo đó, anh ghi: “Chào các fan hâm mộ của tôi. Tôi làm video này vì có một điều rất quan trọng muốn thông báo: Sau 18 năm chinh chiến ở khắp nơi, có lẽ đây là thời điểm để tôi kết thúc sự nghiệp chơi bóng của mình”.

Tôi sẽ tổ chức cuộc họp báo tại Tokyo để giải thích chi tiết và trả lời những câu hỏi của các bạn vào lúc 10 sáng mai. Hi vọng rằng sẽ được thấy các bạn ở đó”, Torres nói thêm.

Fernando Torres là một sát thủ thực sự ở vị trí tiền đạo trong nhiều năm qua. Tính từ khi ra mắt Atletico Madrid vào năm 2001 tới nay, chân sút nổi tiếng người Tây Ban Nha đã có 18 năm sự nghiệp. Anh đã trải qua nhiều màu áo khác nhau, từ Atletico Madrid tới Liverpool, Chelsea, AC Milan và cuối cùng là Sagan Tosu.

Torres đã chính thức chia tay trái bóng ở tuổi 35.

Torres đã chính thức chia tay trái bóng ở tuổi 35.

Có thể nói, cả thanh xuân tươi đẹp nhất của Torres đã ở lại với Liverpool. Tại sân Anfield, Torres kết hợp với Steven Gerrard trở thành bộ đôi đáng sợ với mọi đội bóng tại Anh. Trong quãng thời gian tại Liverpool, Torres ra sân 102 lần và ghi được 65 bàn.

Tuy vậy, danh hiệu là thứ Torres cảm thấy còn thiếu khi ở Liverpool. Chỉ khi sang Chelsea, tiền đạo này mới nếm trải danh hiệu vô địch châu Âu với một chức vô địch Champions League và một lần vô địch Europa League.

Tuy là thế, nhưng dấu ấn của Torres để lại ở Chelsea là khá mờ nhạt. Anh ghi được 45 bàn sau hơn 170 lần ra sân. Pha lập công đáng nhớ nhất là bàn thắng vào lưới Barcelona tại bán kết Champions League 2012 giúp Chelsea tiến vào chung kết giải đấu.

Tiếp theo đó, Torres phiêu bạt đến hàng loạt đội bóng khác như AC Milan hay Atletico Madrid và giờ là Sagan Tosu, nhưng không bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao.

Người ta nhớ nhiều đến Torres bởi những pha làm bàn của anh trong màu áo Liverpool.

Ở cấp ĐTQG, Torres là một sát thủ thực sự ở vị trí tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh đã cùng La Roja giành liên tiếp 3 danh hiệu lớn là EURO (2008, 2012) và World Cup (2010). Bàn thắng đáng nhớ nhất của anh có lẽ là pha làm bàn đẳng cấp ở trận chung kết Euro 2008 vào lưới ĐT Đức, qua đó mở ra một chương mới với bóng đá Tây Ban nha.

Tất cả những gì đẹp đẽ nhất của Torres đã ở lại với Liverpool

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/chinh-thuc-fernando-torres-tuyen-bo-giai-nghe-5453533.html