CHÍNH THỨC: David Beckham nhận giải thưởng 'cực chất' từ UEFA

Người đừng đầu LĐBĐ Châu Âu, Aleksander Ceferin đã vinh danh cựu đội trưởng tuyển Anh, là tân chủ nhân của 'giải thưởng Chủ tịch UEFA', vinh dự đang được năm giữ bởi Francesco Totti.

"Giải thưởng Chủ tịch UEFA công nhận thành tích xuất sắc, sự chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân gương mẫu", ông Ceferin nói. Tôi đã chọn David Beckham là người nhận giải thưởng năm nay bởi vì anh ấy đã là một đại sứ toàn cầu về bóng đá, quảng bá trận đấu và tất cả các giá trị của nó ở mọi nơi trên hành tinh. Những nỗ lực nhân đạo không mệt mỏi của anh ấy đã giúp ích cho cuộc sống của nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Beckham là một biểu tượng bóng đá thực sự của thế hệ của anh ấy."

Cựu tiền vệ hào hoa của Manchester United và Real Madrid sẽ nhận giải thưởng này tại Monaco vào cuối năm nay. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh đã có 762 lần ra sân trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Anh, ghi được 130 bàn thắng và mang lại rất nhiều pha kiến tại trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm.

Sự nghiệp của anh trải đều qua nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới.

Beckham cũng từng một lần lên ngôi tại Champions League với Man Utd năm 1999, khi anh cùng các đồng đội nổi tiếng khác ở thế hệ '92' đánh bại Bayern Munich 2-1 trong trận đấu được mô tả như câu chuyện ly kỳ nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già.

"Tôi rất vinh dự được nhận Giải thưởng Chủ tịch UEFA", Cầu thủ người Anh đầu tiên có 100 lần ra sân tại Champions League nói. "Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn cống hiến 100% và cố gắng duy trì giá trị của tinh thần đồng đội và chơi bóng công bằng và tôi tự hào khi tham gia vào danh sách những cầu thủ nổi tiếng từng đoạt giải thưởng này. Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ đến từ giải đấu này với tôi, chẳng hạn như đêm ma thuật ở Barcelona năm 1999 khi chúng tôi đánh bại Bayern."

Bên cạnh những thành công của anh trên sân cỏ, người đàn ông 43 tuổi cũng đã làm việc một cách tích cực để cải thiện cuộc sống của những người sống trong khó khăn và nghèo đói. Năm 2015, Beckham thành lập '7: Quỹ UNICEF David Beckham', nhằm giúp đỡ trẻ em bằng cách giải quyết các vấn đề như ức hiếp, bạo lực và kết hôn trẻ em, đồng thời đảm bảo thanh thiếu niên có cơ hội đi học và có một nền giáo dục tốt nhất.

Anh giải thích: “Sự nghiệp bóng đá cho phép tôi tích cực tham gia cải thiện cuộc sống của nhiều trẻ em trên toàn cầu với sự hợp tác của UNICEF và mang lại cho tôi niềm vui lớn lao rằng mình có thể giúp điều gì đó cho xã hội. Khi mọi người tin vào bạn, bạn tin vào chính mình. Bằng cách cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, sự hỗ trợ mà họ cần, Quỹ 7 của tôi đang giúp họ nhận ra tiềm năng của chính họ."

Bekcham là một trong những người có hơn 100 lần khoác áo tuyển Anh.

Sau gần một thập kỷ cống hiến cho Manchester United, nơi anh cũng giành được 6 chức vô địch Premier League, Beckham chuyển đến Real Madrid, và có 4 năm chơi bóng tiếp theo. Sau đó, khi đến xứ cờ hoa để khoác áo LA Galaxy, cựu tiền vệ này cũng có một vài lần quay trở lại Châu Âu để chơi bóng cho AC Milan. Và cuối cùng là kết thúc sự nghiệp lừng lẫy của mình tại Paris Saint-Germain vào năm 2013.

Beckham là một trong những cầu thủ của khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 100 lần, với 17 bàn thắng và có vinh dự xuất hiện trong 3 kỳ World Cup cũng như 2 kỳ Euro. Anh được xướng tên trong đội hình tiêu biểu của UEFA 2 lần (2001 và 2003), trong khi năm 1999, Beckham là Á quân quả bóng vàng, sau Rivaldo.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chinh-thuc-david-beckham-nhan-giai-thuong-cuc-chat-tu-uefa-d460692.html