Chính thức công bố lịch nghỉ lễ 2/9 : Được nghỉ 3 ngày và không phải đi làm bù, đi làm vào ngày 2/9 được trả lương gấp 4 lần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã công bố lịch nghỉ lễ 2/9 chính thức đến toàn bộ công nhân viên chức. Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày và không phải đi làm bù.

Quốc Khánh 2/9 là một trong những dịp lễ lớn nhất năm sau tết Nguyên Đán và 30/4 - 1/5. Đây cũng là dịp người lao động trông mong để được nghỉ dài hơi, về quê, thư giãn.

Mới đây, bộ LĐ-TB&XH đã chính thức công bố lịch nghỉ lễ 2/9 đến toàn bộ người lao động, công nhân viên chức. Căn cứ các quy định của luật Lao Động, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 liên tục 3 ngày và không phải làm bù.

2/9 là dịp nhiều người lao động mong chờ để được nghỉ ngơi hoặc về thăm nhà.

Lịch nghỉ năm nay được xem là khá dài và dễ thở. Nguyên nhân người lao động được nghỉ liên tục ba ngày là do 2/9 năm nay rơi vào đúng thứ hai. Nếu cộng thêm hai ngày thứ 7 và chủ nhật không phải đi làm, lễ 2/9 sẽ kéo dài tổng cộng ba ngày. Đủ cho mọi người đi du lịch gần một chuyến hoặc về quê thăm nhà vài ngày.

Tuy nhiên, các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vẫn sẽ căn cứ vào kế hoạch đi làm cụ thể, chi tiết riêng của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Lịch nghỉ lễ 2/9.

Bên cạnh đó, theo quy định của luật Lao Động dành cho những người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, nếu đi làm vào ngày 2/9, người lao động sẽ được doanh nghiệp trả mức lương tối thiểu gấp 4 lần lương ngày thường. Tuy nhiên, người lao động vẫn nên tận dụng kỳ nghỉ hiếm hoi này để nghỉ xả hơi.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/chinh-thuc-cong-bo-lich-nghi-le-2-9-duoc-nghi-3-ngay-va-khong-phai-di-lam-bu-di-lam-vao-ngay-2-9-duoc-tra-luong-gap-4-lan-79231.html