Chính sách tận thu của FIFA qua việc nâng cấp các đội tham dự

Sau khi tăng số đội tuyển dự World Cup lên thành 48, bắt đầu từ vòng chung kết năm 2026, FIFA lại chuẩn bị có bước tiến mới về doanh thu ở giải vô địch thế giới các CLB (Club World Cup).

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino bên cạnh Cristiano Ronaldo

Hai năm kể từ thời điểm rò rỉ scandal tham nhũng của cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới, FIFA đang ngày càng có những bước chuyển mình rõ rệt. Bên cạnh việc nói không với tiêu cực, như lời tuyên bố hùng hồn của chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino, tổ chức bóng đá có quy mô toàn cầu ngày càng mở ra nhiều cải cách.

Lớn và sâu rộng nhất, chính là phiên bản nâng cấp World Cup lên cho 48 đội tham dự. Quyết định này dù vẫn gây nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn sẽ giúp FIFA cải thiện rõ rệt doanh thu khi số trận thi đấu tăng từ 64 lên thành 80 trận. Một số quốc gia giàu có, nhưng thường mong manh cơ hội giành vé vào vòng chung kết như Trung Quốc, các nước Ả Rập, hay Mỹ, rõ ràng sẽ ủng hộ cải tổ này của FIFA.

Chưa đầy một năm sau quyết định lịch sử, FIFA lại… cải cách. Lần này, đối tượng được tổ chức này nhắm đến là các CLB. Với mục tiêu, tìm một giải đấu đối trọng về sức hút, chất lượng cũng như tiền tài trợ với Champions League, Infantino đề xướng chuyện mở rộng Club World Cup lên thành 24 đội (ban đầu là 32 nhưng bị rút xuống). Giải đấu thay vì diễn ra vào tháng 12, như hiện nay, được chuyển vào tháng 6, giống như các giải đấu cho đội tuyển.

Các đại diện châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi đây là khu vực có nhiều đội mạnh, nhưng với cơ cấu hiện tại, chỉ có đội giữ chức vô địch Champions League mới đủ điều kiện dự Club World Cup. FIFA muốn thay đổi điều này, khi ngụ ý, rằng những đội vào tới bán kết, hoặc thậm chí tứ kết cũng có thể ghi danh vào giải đấu có quy mô toàn cầu.

Ý đồ của FIFA rất rõ ràng. Cơ quản lý bóng đá cao nhất hành tinh muốn tận thu lợi nhuận. Họ không muốn về sau UEFA trong việc cạnh tranh tiền bản quyền các giải đấu lớn. Đó là lý do giải thích tại sao, FIFA vội vã tăng số đội dự World Cup lên thành 48, chỉ ba năm sau khi Euro mở rộng cho 24 đội tham dự.

Một nguyên nhân nữa, khiến lãnh đạo FIFA nảy ra “sáng kiến” này là vì họ muốn “lấp liếm” sự thất bại cho Cup Liên đoàn các châu lục, giải đấu được khởi nguồn vào năm 1995, được tổ chức 4 năm một lần tại nước chủ nhà đăng cai vòng chung kết World Cup. Với cơ cấu gần giống Club World Cup, mỗi châu lục chọn nhà vô địch tham dự, giải đấu này không thu hút được sự quan tâm vì ít sự cạnh tranh và không quy tụ được những ngôi sao hàng đầu.

Mở rộng giải đấu này sẽ rất đau đầu. FIFA có thể vấp phải bài toán họ từng vướng mắc khi đề xuất ý tưởng 48 đội dự World Cup. Do đó, quan chức FIFA muốn sử dụng Club World Cup như một lời giải gọn gàng cho cả hai vấn đề.

Giải đấu đầu tiên có quy mô 24 đội, nhiều khả năng khởi tranh vào hè 2021. Đó cũng là năm Cup Liên đoàn các châu lục diễn ra, nếu FIFA duy trì giải đấu này trên đất Qatar. Ngặt nỗi, xứ vùng vịnh vào mùa hè rất nóng, và chủ nhà của World Cup 2022 sớm đã chối bỏ quyền đăng cai giải đấu mà đội hiện giữ cúp, tuyển Đức, chỉ cử đội hình trẻ tham dự.

PHAN NGUYÊN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chinh-sach-tan-thu-cua-fifa-qua-viec-nang-cap-cac-doi-tham-du-post205769.html