Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người

Ngày 30-6 (giờ địa phương), khóa họp lần thứ 44 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (diễn ra từ ngày 30-6 đến 17-7) đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ).

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam phát biểu tại phiên họp ngày 30-6 Khóa 44 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Nguồn: Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva).

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã trình bày bài phát biểu với tư cách quốc gia và Chủ tịch ASEAN tại các phiên đối thoại về Báo cáo hằng năm của Cao ủy về tình hình quyền con người và tác động của đại dịch Covid-19, tình hình nhân quyền ở Philippines.

Đại sứ một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người; nêu bật kết quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh, ổn định kinh tế - xã hội, trật tự công cộng, cũng như chính sách hỗ trợ phục hồi sau đại dịch, nhằm bảo vệ các quyền con người.

Cùng ngày, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về tình hình 6 tháng thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an về việc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ghi nhận báo cáo 6 tháng của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tình hình thực hiện Nghị quyết 2231; kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy đàm phán để giải quyết các khác biệt và tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết 2231 và JCPOA, đồng thời kiềm chế, tránh các hoạt động gây xói mòn niềm tin và leo thang căng thẳng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/971587/chinh-sach-nhat-quan-cua-viet-nam-la-thuc-day-va-bao-ve-cac-quyen-con-nguoi