Chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch của Úc

Trong năm 2021-2022, các chính phủ liên bang và tiểu bang của Úc đã cung cấp tổng giá trị 11,6 tỷ USD và giảm thuế để hỗ trợ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Trong dài hạn hơn, 55,3 tỷ USD được cam kết trợ cấp khí đốt và khai thác dầu, nhiệt điện than, đường sắt than, cảng, thu giữ và lưu trữ carbon, và các biện pháp khác.

Mỏ khí ngoài khơi Tây Bắc nước Úc.

Mỏ khí ngoài khơi Tây Bắc nước Úc.

Viện Australia, tổ chức tư vấn chính sách công độc lập có trụ sở tại Canberra, đã nghiên cứu và đưa ra các con số thống kê cụ thể về chính sách tài trợ của Chính phủ Úc đối với nhiên liệu hóa thạch, có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường.

Tổng ngân sách hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch của các chương trình ước tính là 55,3 tỷ USD. Để so sánh, Quỹ ứng phó khẩn cấp là 4,8 tỷ USD vào tháng 12/2021.

Chính phủ Liên bang hỗ trợ nhiều nhất cho lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, với chi phí 10,5 USD trong năm 2021-2022. Biện pháp hỗ trợ lớn nhất của Chính phủ Liên bang là thuế nhiên liệu. Theo các báo cáo, tài trợ này đứng thứ 16 trong ngân sách Liên bang.

Ngoài các ưu đãi về thuế, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch của Chính phủ Liên bang Úc tăng gấp 4 lần so với năm trước, tăng từ 266 triệu USD trong năm 2020-2021 lên 1,16 tỷ USD trong năm 2021-2022.

Phần lớn là cho chính sách "phục hồi khí đốt", bao gồm các biện pháp như: tài trợ cho nhà máy điện khí (200 triệu USD), xây dựng nâng cấp hạ tầng vận chuyển (173 triệu USD) và các khoản khác như tài chính ưu đãi cho mỏ than (175 triệu USD). Kể từ năm 2019, 6,7 tỷ USD đã cam kết với các dự án và chương trình trợ cấp nhiên liệu hóa thạch mới, lên tới 912 triệu USD vào năm 2021-2022.

Chính phủ Úc đảm bảo khí đốt của Úc phù hợp với tất cả người dân thông qua cơ sở hạ tầng quan trọng với mức giá cạnh tranh. Chính phủ đã cam kết thúc đẩy thị trường khí đốt ở bờ biển phía đông trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Điều này sẽ được thực hiện thông qua 3 lĩnh vực chính: tăng nguồn cung, cải thiện hệ thống vận chuyển và đường ống.

Úc là nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới và là nhà khai thác nhiên liệu hóa thạch lớn thứ năm, nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới và than đá xuất khẩu chiếm 29% thị phần toàn cầu.

Khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của Chính phủ Liên bang là chương trình tín dụng thuế nhiên liệu.

Việc giảm thuế lần này có tác dụng làm cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trở nên rẻ hơn, các nhà sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch được miễn các loại thuế và phí tiêu thụ đặc biệt.

Elena (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/chinh-sach-ho-tro-nganh-cong-nghiep-nhien-lieu-hoa-thach-cua-uc-666745.html