Chính sách đối ngoại đa phương hóa góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam

Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và tăng cường, không chỉ ở ASEAN mà còn ở khu vực châu Á và trên thế giới. Đó là khẳng định của Tiến sĩ Takashi Hosoda, chuyên gia nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc trường Đại học Tổng hợp Charles của Cộng hòa Séc trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/chinh-sach-doi-ngoai-da-phuong-hoa-gop-phan-nang-cao-vi-the-cua-viet-nam-202173.htm