Chính quyền và người dân Vĩnh Phúc chủ động phòng COVID-19

Dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt, đặc biệt tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên - nơi có nhiều trường hợp nhiễm, nghi nhiễm virus corona chủng mới.

Băngrôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Băngrôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Mê Linh, thành phố Vĩnh Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ôtô tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc thông tin hằng ngày về dịch COVID-19 trên các tuyến đường của thành phố Vĩnh Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên gửi tin nhắn tới điện thoại của người dân để tuyên truyền phòng, chống dịch. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đo thân nhiệt cho người đến khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Phúc Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Nhân viên văn phòng Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2 đeo khẩu trang khi làm việc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Nhân viên văn phòng Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2 đeo khẩu trang khi làm việc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Người dân chủ động phòng, chống dịch COVID–19 bằng cách đeo khẩu trang khi đi chợ, siêu thị. (Ảnh: TTXVN)

Đeo khẩu trang khi cắt tóc để phòng, chống dịch COVID-19.(Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Khách đến làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên được đo kiểm tra thân nhiệt. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Panô khổ lớn tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Vĩnh Yên. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-chinh-quyen-va-nguoi-dan-vinh-phuc-chu-dong-phong-covid19/624537.vnp