Chính quyền Trump ngừng giao dịch miễn thuế với Thái Lan

Năm 2017, chính quyền Trump đã đình chỉ giao dịch miễn thuế (duty-free) đối với một số hàng hóa nhất định của Ukraine, với lý do lo ngại bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ông Trump đã trích dẫn mối quan tâm về việc bảo vệ quyền của người lao động ở Thái Lan.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục hoạt động giao dịch miễn thuế giữa Mỹ và Ukraine đối với một số mặt hàng, đồng thời quay ngược lại đình chỉ đình chỉ quan hệ này với Thái Lan.

"Tôi đã xác định rằng Ukraine đã đạt được tiến bộ trong việc cung cấp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ và hiệu quả. Theo đó, chấm dứt việc đình chỉ miễn thuế là điều thích hợp", ông Trump nói trong một tuyên bố vào thứ Sáu.

Tuyên bố sẽ có hiệu lực vào ngày 1/11. Tuy nhiên không rõ những loại hàng hóa nào được hưởng ưu đãi trở lại.

Đại diện thương mại Nhà Trắng Robert Lighthizer đã rút lại đề xuất khôi phục đặc quyền thương mại cho Ukraine vào tháng 8, sau khi ông được thông báo rằng Tổng thống Trump có thể sẽ phản đối ý tưởng này, tờ Washington Post cho biết trước đó vào thứ Sáu.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bị cáo buộc đã thông báo cho Lighthizer rằng Tổng thống Trump rất có thể sẽ phản đối bất kỳ hành động nào có lợi cho chính phủ mới đắc cử của Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng đầu.

Trong một lá thư riêng được viết hôm thứ Sáu gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện - Phó Tổng thống Mike Pence, Tổng thống Trump nói rằng ông đã đình chỉ giao dịch miễn thuế đối với một số sản phẩm của Thái Lan, nói rằng nước này không thực hiện các động thái để "đá ứng khả năng đảm bảo quyền của người lao động" tại quốc gia Đông Nam Á. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong 6 tháng.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/kinh-te/chinh-quyen-trump-ngung-giao-dich-mien-thue-voi-thai-lan-158049.html