Chính quyền Tổng thống Joe Biden thừa nhận thành tựu của ông Donald Trump

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, việc mang lại thỏa thuận hòa bình giữa Israel với UAE, Bahrain, Sudan và Morocco là một thành công không thể chối cãi của Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Meir Ben Shabbat vào hôm 24-1, ông Jake Sullivan đã nhận định rằng, việc Israel bình thường hóa quan hệ với các nước UAE, Bahrain, Sudan và Morocco là một thành công của chính quyền tiền nhiệm, hay cụ thể là cựu Tổng thống Donald Trump.

Nhà Trắng cho rằng, thành công trong việc bình thường hóa quan hệ giữa quốc gia Do Thái Israel và 4 nước Arab là cơ sở để Mỹ củng cố mối quan hệ với các đối tác tại Trung Đông.

Ông Donald Trump có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu

Ông Donald Trump có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu

Thỏa thuận hòa bình giữa Israel và 4 quốc gia Arab được coi là một trong những thành tựu đối ngoại lớn nhất của ông Donald Trump.

Trong 7 thập kỷ qua, đa phần các quốc gia Arab tẩy chay Israel để phản đối việc Tel Aviv thành lập những khu tái định cư cho người Do Thái trên lãnh thổ Palestine.

Giờ đây, sau khi 4 quốc gia Arab bình thường hóa quan hệ với Israel, nhiều khả năng sẽ có thêm các nước khác ký thỏa thuận tương tự.

Mục tiêu lớn nhất của Israel là bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia, nước được coi là lãnh đạo của thế giới Arab. Mặc dù Saudi Arabia chưa chính thức ký thỏa thuận hòa bình với Israel, tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện rất nhiều kể từ sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền năm 2017.

Theo Reuters

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chinh-quyen-tong-thong-joe-biden-thua-nhan-thanh-tuu-cua-ong-donald-trump-post456545.antd