Chính quyền Tổng thống Biden bị kiện

Tối 17/3 (giờ địa phương), Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton cho biết, Texas và một số bang của Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden vì quyết định thu hồi giấy phép triển khai xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Texas và một số bang của Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden vì quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL. (Nguồn: NET news)

Texas và một số bang của Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden vì quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL. (Nguồn: NET news)

Đơn kiện cho rằng, Tổng thống Biden không có quyền đơn phương thay đổi chính sách năng lượng mà Quốc hội Mỹ đã quy định.

Trong tháng 2, người đứng đầu Ủy ban năng lượng Thượng viện Mỹ Joe Manchin đã hối thúc ông Biden đảo ngược sự phản đối đối với dự án Keystone XL, cho rằng dự án này sẽ tạo ra việc làm và an toàn hơn so với vận chuyển dầu bằng xe tải và tàu hỏa.

Trước đó, ngày 20/1, ngay sau khi tiếp quản Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã ký 15 sắc lệnh hành pháp, trong đó có sắc lệnh hủy bỏ giấy phép xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL.

Đường ống này sẽ vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ tỉnh Alberta (Canada) đến bang Nebraska (Mỹ).

Đây là một phần trong việc đảo ngược các sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chinh-quyen-tong-thong-biden-bi-kien-139635.html