Chính quyền Thái Lan muốn Hồng Kông dẫn độ ông Thaksin

Giới chức Thái Lan đang tìm cách dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, khi ông có mặt tại Hồng Kông dự lễ cưới của con gái út.

Hai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra xuất hiện tại Tokyo năm 2018 - Ảnh: SCMP

Hai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra xuất hiện tại Tokyo năm 2018 - Ảnh: SCMP

Cô Paetongtarn Ing Shinawatra chuẩn bị tổ chức lễ cưới ở khách sạn Rosewood Hồng Kông. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) thì ông Thaksin cùng em gái Yingluck đã đến đây.

Cựu Thủ tướng Thaksin thường xuyên sang Hồng Kông, dùng đặc khu này làm nơi gặp gỡ các chính trị gia thuộc đảng Pheu Thai trung thành với ông.

Chatchom Akapin - người đứng đầu bộ phận hải ngoại của văn phòng công tố Thái Lan - cho biết họ sẽ gửi văn bản yêu cầu dẫn độ chính thức một khi đã xác định chính xác nơi cựu Thủ tướng Thaksin lưu trú. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này đưa ra yêu cầu như vậy với chính quyền Hồng Kông.

“Ông Thaksin vẫn bị truy nã theo luật pháp nước chúng tôi”, ông Chatchom lưu ý. Giữa Thái Lan với Hồng Kông hiện chưa có hiệp ước dẫn độ.

Ngoài Hồng Kông, cựu Thủ tướng Thaksin cũng đến Singapore, London, Bắc Kinh, dùng hộ chiếu khác không phải hộ chiếu Thái.

Thông tin giới chức Bangkok tìm cách dẫn độ cựu Thủ tướng được công bố vào thời điểm Thái Lan chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 24.3 tới.

Luật sửa đổi quy định toàn bộ 250 ghế Thượng viện do chính quyền quân sự chỉ định nên các đảng phái sẽ cạnh tranh ghế Hạ viện. Đảng Pheu Thai được kỳ vọng giành được nhiều ghế nhất.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/chinh-quyen-thai-lan-muon-hong-kong-dan-do-ong-thaksin-109366.html