Chính quyền sát cánh hỗ trợ người dân sau thiên tai

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang luôn sát cánh, hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà của Thủ tướng cho Trường mầm non Phương Mỹ (H.Hương Khê) - Ảnh: Công Tường/TTXVN

Chiều 7.9, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Chính phủ đã vào xã Phương Mỹ (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Báo cáo với Phó thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết mưa lũ những ngày qua tại Hà Tĩnh đã làm 5 người chết; 64 xã, phường, thị trấn với hơn 5.500 hộ bị ngập lụt; hơn 300 trường học chưa thể khai giảng và học sinh chưa thể đến trường.

Đến thăm một số hộ gia đình chính sách và Trường mầm non Phương Mỹ đang bị ngập sâu trong nước lũ, trao quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào vùng lũ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang luôn sát cánh, hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai tốt phương án “4 tại chỗ”, hạn chế thiệt hại lớn. Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng thuốc men dự phòng để xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường, dịch bệnh sau lũ; tính toán thiệt hại về cây trồng để báo cáo Chính phủ xem xét, hỗ trợ.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chinh-quyen-sat-canh-ho-tro-nguoi-dan-sau-thien-tai-1123702.html