Chính quyền quân sự Myanmar áp cáo buộc mới với bà Suu Kyi

Các cáo buộc tham nhũng mới đã chính thức được chính quyền quân sự Myanmar đưa ra nhằm vào bà Aung San Suu Kyi và các quan chức khác trong đảng của bà, Global New Light ngày 10/6 cho biết.

Bà Aung San Suu Kyi liên tục đối diện các cáo buộc mới. Ảnh: Getty

Bà Aung San Suu Kyi liên tục đối diện các cáo buộc mới. Ảnh: Getty

Tờ báo nhà nước Myanmar Global New Light dẫn lời Ủy ban Chống Tham nhũng nước này cho biết, những cáo buộc chống lại bà Suu Kyi liên quan đến việc sử dụng đất sai mục đích cho Quỹ từ thiện Daw Khin Kyi do bà làm chủ tịch, cũng như cáo buộc nhận tiền và vàng trước đó.

Cụ thể, Ủy ban Chống Tham nhũng cáo buộc bà Suu Kyi đã nhận bất hợp pháp 600.000 USD cũng như vàng từ cựu Thủ hiến vùng Yangon; đồng thời lạm dụng quyền hạn để cho thuê bất động sản ở Yangon làm trụ sở của tổ chức từ thiện phi lợi nhuận mà chính bà thành lập vào năm 2012.

"Bà Aung San Suu Kyi phạm tội lợi dụng chức vụ để tham nhũng. Vì vậy, bà bị truy tố theo Điều 55, Luật Phòng chống Tham nhũng", Global New Light nêu rõ.

Theo tờ báo này, hồ sơ vụ án tham nhũng chống lại bà Suu Kyi và một số quan chức khác đã được tiếp nhận tại thủ đô Naypyidaw hôm 9/6. Nếu bị kết tội, bà Suu Kyi có thể lĩnh án lên đến 15 năm tù.

Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bị quân đội bắt giữ hôm 1/2 cùng hơn 4.000 người khác. Quân đội sau đó đã lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng trong nhân dân.

Kể từ sau khi bị quân đội Myanmar bắt giữ, bà Suu Kyi liên tục phải hầu tòa liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, nhập khẩu trái phép trang thiết bị, vi phạm quy định về COVID-19, và vi phạm đạo luật về bí mật nhà nước.

An Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/chinh-quyen-quan-su-myanmar-ap-cao-buoc-moi-voi-ba-suu-kyi-645228/