Chính quyền quân sự CH Chad từ chối đàm phán với phiến quân

Chính quyền quân sự chuyển tiếp ở CH Chad ngày 25/4 tuyên bố từ chối đàm phán với phiến quân 'Mặt trận vì thay đổi và hòa hợp ' (FACT), lực lượng bị cáo buộc gây ra cái chết của Tổng thống Idriss Deby Itno.

Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, con trai cố Tổng thống Idriss Deby Itno. Ảnh: AFP/TTXVN

Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, con trai cố Tổng thống Idriss Deby Itno. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia CH Chad, ông Azem Bermandoa Agouna, người phát ngôn của Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (CMT) khẳng định: “Hiện không phải thời điểm để hòa giải hay đàm phán với những đối tượng ngoài vòng pháp luật”.

Bên cạnh đó, CMT cũng kêu gọi nước láng giềng Niger “hợp tác” để truy bắt thủ lĩnh FACT Mahamat Mahadi Ali. Ông Bermandoa Agouna nêu rõ: “Chad kêu gọi sự hợp tác và đoàn kết từ Niger để tạo điều kiện bắt giữ và đưa ra xét xử những tội phạm chiến tranh này”. Ông cho rằng thủ lĩnh FACT đã chạy trốn sang Niger, song Niamey đã phủ nhận thông tin này.

FACT, nhóm phiến quân đặt căn cứ ở Libya, đã phát động cuộc tấn công lớn vào miền Bắc CH Chad hai tuần trước và bị cáo buộc gây ra cái chết của Tổng thống Deby.

Trước đó, ngày 23/4, CH Chad đã tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho cố Tổng thống Deby. Pháp và các nước đồng minh trong khu vực của Chad đã bày tỏ ủng hộ con trai của cố Tổng thống Deby, Tướng Mahamat Idriss Deby, trở thành người đứng đầu chính quyền quân sự chuyển tiếp.

Tấn Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-quyen-quan-su-ch-chad-tu-choi-dam-phan-voi-phien-quan-20210426093306816.htm