Chính quyền Myanmar thông qua gói đầu tư mới trị giá 2,8 tỷ USD

Những người đứng đầu chính quyền quân quản Myanmar đã phê chuẩn khoản đầu tư mới vào các dự án trị giá gần 2,8 tỷ USD, trong đó có một nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) dự kiến sẽ tiêu tốn 2,5 tỷ USD.

(Nguồn: THX/TTXVN)

(Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Cục quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp (DICA) của Myanmar, những người đứng đầu chính quyền quân quản Myanmar đã phê chuẩn khoản đầu tư mới vào các dự án trị giá gần 2,8 tỷ USD, trong đó có một nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) dự kiến sẽ tiêu tốn 2,5 tỷ USD.

Thông báo đăng trên trang web của DICA cho biết Ủy ban đầu tư Myanmar đã phê duyệt 15 dự án trong ngày 7/5.

Ngoài nhà máy điện LNG để sản xuất điện cho nhu cầu địa phương, các dự án khác được phê duyệt bao gồm các lĩnh vực về chăn nuôi, sản xuất và dịch vụ.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh phần lớn hoạt động kinh tế Myanmar bị tê liệt do các cuộc biểu tình và đình công rầm rộ kể từ khi quân đội lên nắm quyền thông qua cuộc đảo chính vào ngày 1/2 vừa qua.

Tuy nhiên, thông báo này không đề cập cụ thể tên các công ty đứng sau các dự án hoặc các công ty đó đến từ những quốc gia nào.

Trong vài năm gần đây, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan vẫn luôn là những nhà đầu tư lớn nhất vào Myanmar.

Theo dự báo của Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Solutions, kinh tế Myanmar sẽ suy giảm 20% trong năm nay./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-myanmar-thong-qua-goi-dau-tu-moi-tri-gia-28-ty-usd/711526.vnp