Chính quyền Mỹ trước sức ép ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Hai thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 18/7 đã thúc giục Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, theo tin từ Reuters.

Hai nghị sĩ này cũng kêu gọi chính quyền Mỹ áp dụng Đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng cường sản xuất nhiều loại sản phẩm và hệ thống năng lượng tái tạo, bao gồm các tấm pin mặt trời.

Hai Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse và Jeff Merkley đã đưa ra phát biểu này vài ngày sau khi những nỗ lực thông qua một dự luật về khí hậu đã thất bại tại Thượng viện. Họ cũng đề nghị ông Biden sử dụng quyền của Nhà Trắng để thu hút sự chú ý đến các cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu ở nước Mỹ.

Ông Merkley cho biết: "Đã đến lúc chính quyền của ông Biden cần chuyển sang một chiến lược khí hậu rất tích cực".

Vấn đề biến đổi khí hậu đang được chính trường Mỹ quan tâm. Ảnh: AP.

Vấn đề biến đổi khí hậu đang được chính trường Mỹ quan tâm. Ảnh: AP.

Tuần trước, ông Biden cho biết ông sẽ thực hiện nhiều bước đi để giảm lượng khí thải sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin rút lại sự ủng hộ đối với dự luật khí hậu mà đảng Dân chủ đã hy vọng thông qua trước khi Quốc hội tạm nghỉ để chuẩn bị cho kỳ họp vào tháng 8.

Trong khi Thượng viện Mỹ đang đầy chia rẽ giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thì sự ủng hộ của ông Manchin là rất quan trọng để dự luật khí hậu này được thông qua khi nó đã không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của Đảng Cộng hòa.

Ông Manchin và Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã đàm phán về khoản miễn trừ thuế trị giá 300 tỷ USD đối với các ngành công nghiệp bao gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió, thu thập khí thải carbon từ các nhà máy điện và điện hạt nhân, những ngành sản xuất điện hầu như không phát thải.

Nghị sĩ Whitehouse nói rằng ông đã đối thoại với Nhà Trắng về sự cần thiết phải tiếp tục hành động hướng tới các vấn đề môi trường, tuy nhiên không chia sẻ chi tiết về nội dung làm việc.

Ông Whitehouse nói: "Tôi đã nói chuyện với Nhà Trắng về việc phải tiếp tục mạnh mẽ hơn và làm tất cả những điều mà quyền hành pháp có thể làm (về vấn đề khí hậu -pv), những điều cho tới nay họ vẫn chưa thực hiện".

Ông Whitehouse nói rằng cuộc trò chuyện của ông đã bám sát nhiều lời kêu gọi công khai trước đó về việc thực hiện các sáng kiến môi trường như quy định chặt chẽ hơn về lượng khí thải carbon đối với xe cộ và nhà máy điện đến vấn đề thuế quan phát thải carbon và các vụ kiện liên bang tiềm tàng nhằm vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, không rõ Nhà Trắng có thể đi bao xa về vấn đề này sau khi Tòa án Tối cao vào tháng trước đã hạn chế Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ ban hành các quy định về khí thải liên quan đến các vấn đề có "ý nghĩa kinh tế và chính trị".

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chinh-quyen-my-truoc-suc-ep-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-khi-hau-20220719110918216.htm