Chính quyền Mỹ quá tự tin khi tuyên bố chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga?

Mặc dù chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tỏ ra rất tự tin, nhưng chiến thắng trong 'cuộc chiến giá xăng' với Nga có thực sự thuộc về họ?

Giới lãnh đạo Mỹ đang cố gắng ghi công cho chiến thắng của họ trong "cuộc chiến giá xăng" với Nga. Tuy nhiên những tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra đang làm xuất hiện rất nhiều tranh cãi.

Giới lãnh đạo Mỹ đang cố gắng ghi công cho chiến thắng của họ trong "cuộc chiến giá xăng" với Nga. Tuy nhiên những tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra đang làm xuất hiện rất nhiều tranh cãi.

Nhận xét nói trên được nhà phân tích Yael Halon của hãng thông tấn Fox News đưa ra và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm sâu sắc của nhiều chuyên gia kinh tế trên phạm vi toàn thế giới.

Như tác giả bài viết trên Fox News nhớ lại, các nhà chức trách Mỹ thường xuyên tuyên bố rằng chính những nỗ lực của họ đã giúp hạ giá bán xăng trên thị trường Mỹ từ 4,81 USD xuống 4,16 USD trên mỗi gallon vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên tuyên bố của Tổng thống Joe Biden và các quan chức trong chính quyền của ông liên quan tới cáo buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là người chịu trách nhiệm cho việc tăng giá nhiên liệu là rất đáng nghi ngờ, tác giả viết.

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Biden - ông Amos Hochstein đã buộc phải phản bác lại những tuyên bố mâu thuẫn từ Nhà Trắng khi được hỏi về việc chính quyền muốn "ghi công" trong việc hạ được giá nhiên liệu, bất chấp những cáo buộc liên tục chống lại Tổng thống Nga Putin.

Ví dụ, người dẫn chương trình John Roberts của hãng thông tấn Fox News đã hỏi ông Amos Hochstein rằng liệu có công bằng hay không khi tuyên bố chiến thắng sau đợt giảm giá xăng dầu, nối tiếp những cáo buộc dành cho Nga.

“Cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng nhưng giá đang trên đà đi xuống. Có hợp lý không khi cho rằng chính cuộc chiến Ukraine là nguyên nhân gây tăng giá xăng dầu trên thế giới", ông Robertson hỏi.

Đáp lại, cố vấn Hochstein bác bỏ ý kiến cho rằng cáo buộc chống lại Tổng thống Putin là sai. Theo ông, Nga đã can thiệp vào công việc của châu Âu và phá hủy thị trường năng lượng thế giới.

Tuy nhiên những hành động của nhà chức trách Mỹ được cho là đã giúp đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao tại nước này, qua đó giúp giảm giá trên phạm vi toàn thế giới.

“Tại sao giá lại giảm khi xung đột đang hoành hành? Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Câu trả lời nằm ở chỗ chúng tôi thực sự đã triển khai nhiều hành động khác nhau để giảm giá nhiên liệu”, cố vấn Hochstein nói rõ.

Ông Hochstein đã đưa ra một câu trả lời tương tự liên quan đến chi phí xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác. Theo vị cố vấn, công lao này phần lớn thuộc về Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cụ thể, ông Hochstein cho rằng quyết định của Tổng thống Biden cho phép mở kho dự trữ dầu chiến lược và tranh thủ sự ủng hộ từ các đồng minh của Mỹ để tăng sản lượng dầu đóng vai trò quyết định.

Nhưng có ý kiến nhận xét cá nhân Tổng thống Biden đã khoe khoang về thành tích hạ giá xăng dầu, gọi đây là "sự sụt giảm nhanh nhất trong 10 năm qua". Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này là nhỏ vì giá vẫn cao hơn so với thời kỳ trước đó.

Và hơn hết, giá xăng dầu tại Mỹ vẫn đang trồi sụt và có nguy cơ sẽ tăng trở lại ngay trong tuần tới, nếu vậy chưa rõ Nhà Trắng sẽ giải thích ra sao về "chiến công" của mình.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chinh-quyen-my-qua-tu-tin-khi-tuyen-bo-chien-thang-trong-cuoc-chien-gia-xang-voi-nga-post512850.antd