Chính quyền Kiev sẽ phạt hình sự cho việc không công nhận Crimea là của Ukraine

Verkhovnaya Rada (Quốc hội Ukraine) đang xem xét dự luật về việc áp dụng trách nhiệm hình sự cho hành vi không công nhận Crimea và một phần của Donbass là lãnh thổ Ukraine.

Một góc Crimea. Ảnh: Sputnik

Một góc Crimea. Ảnh: Sputnik

Tài liệu đề xuất nhấn mạnh vào Điều 110 Bộ luật Hình sự của đất nước "Về sự xâm phạm vào toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền bất khả xâm phạm của Ukraine".

Chủ tịch Rada Andrei Parubiy, tác giả của dự luật, cùng với nghị sĩ Victoria Syumar và Maria Ionova, muốn bổ sung thêm vào danh sách tội ác liên quan đến điều khoản này, báo cáo giải thích cho dự luật này nêu rõ.

Hiện tại, phần đầu tiên của điều luật phạt tối đa 3 năm quản chế hoặc phạt tù cho các hành động nhằm thay đổi biên giới, hoặc cho việc công khai tuyên bố về nó; hoặc từ 7 đến 12 năm tù, nếu hành động đó làm chết người hay gây ra hậu quả nghiêm trọng khác.

Các nghị sĩ kêu gọi áp dụng cũng hình phạt này đối với việc “cố tình không công nhận” bán đảo Crimea và lãnh thổ phía Đông Nam Ukraine do Kiev kiểm soát.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chinh-quyen-kiev-se-phat-hinh-su-cho-viec-khong-cong-nhan-crimea-la-cua-ukraine-248270.html