Chính quyền huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet khen thưởng lực lượng chữa cháy chợ Karon tại Lào

Chiều 3-8, tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, chính quyền huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào đã tổ chức trao thưởng cho lực lượng tham gia chữa cháy chợ Karon, Lào. Dự buổi trao thưởng có Trung tá Kiều Đức Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; đồng chí Bun Sung Say Nha Vông, Phó bí thư huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhận giấy khen của huyện Sê Pôn. Ảnh: Xuân Thế

Đại diện Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhận giấy khen của huyện Sê Pôn. Ảnh: Xuân Thế

Thay mặt Đảng, chính quyền huyện Sê Pôn, đồng chí Bun Sung Say Nha Vông đã trao giấy khen của huyện Sê Pôn cho Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị.

Đồng thời, đồng chí Bun Sung Say Nha Vông ghi nhận, biểu dương và cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Trị đã kịp thời đưa lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy, giúp các tiểu thương và bà con dân bản khu vực chợ Karon di dời tài sản, hàng hóa; ngăn chặn đám cháy lan rộng, bảo vệ được các ki ốt, đại lý buôn bán lớn và các nhà dân xung quanh chợ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con tiểu thương và nhân dân Lào.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút, ngày 27-7 đã xảy ra hỏa hoạn tại tại khu vực chợ Karon - đây là khu chợ giáp biên được bà con tiểu thương hai bên biên giới kinh doanh, trao đổi các mặt hàng nông sản và tạp hóa như: Gạo, nếp, vải, quần áo, dày dép…

Khi nhận tin báo từ Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Densavan (Lào) Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời cử 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị đóng tại thị trấn Lao Bảo điều 2 xe chữa cháy qua giúp đỡ bạn.

Với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị, đến 23 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng Việt Nam, trong đó có 43/57 ki ốt bán hàng của công dân Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào thống kế thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, chia sẻ giúp đỡ với các tiểu thương bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Xuân Thế

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chinh-quyen-huyen-se-pon-tinh-savannakhet-khen-thuong-luc-luong-chua-chay-cho-karon-tai-lao-post431709.html