Chính quyền Hawaii đóng cửa vì siêu bão

Thống đốc bang Hawaii, David Ige đã kêu gọi người dân chuẩn bị nguồn thực phẩm hằng ngày trước cơn bão cấp độ 4 có thể đổ bộ vào các đảo trong những ngày tới.

David cho biết các văn phòng chính phủ sẽ đóng cửa vào thứ năm (23-8) và thứ sáu (24-8) khi cơn bão mang theo những trận mưa lớn tiến đến quần đảo này. Ông đã nói tại buổi họp báo: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người chuẩn bị chỗ trú trong vòng 14 ngày kèm theo đó là những nhu yếu phẩm hằng ngày và vật tư”.

Các nhà dự báo cho biết cơn bão sẽ di chuyển qua các đảo từ thứ năm đến thứ bảy. Cơn bão sẽ mang theo những cơn gió mạnh tối đa 250km/h và lượng mưa tích tụ hơn 500mm ở một số địa điểm. Theo dự báo, cơn bão sẽ đi về hướng Tây Bắc trong 24 giờ tới. Trung tâm bão Thái Bình Dương cho biết rất khó dự báo chính xác về đường đi của cơn bão”.

Tất cả các kệ thực phẩm, vật dụng hằng ngày, nước, đồ dùng cá nhân, thậm chí là cả thuốc trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi đều hết sạch từ khi chính phủ Hawaii cảnh báo người dân về cơn bão Hurrican Lane.

2 hãng hàng không American Airlines và Hawaii Airlines đã ban hành các tư vấn du lịch cho các khách hàng hàng bay đến hoặc đi từ Hawaii. Cả hai hãng hàng không đều loại bỏ phí thay đổi đặt phòng khi cơn bão tiếp cận.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/chinh-quyen-hawaii-dong-cua-vi-sieu-bao-60847.html