Chính quyền Ethiopia treo thưởng bắt giữ các thủ lĩnh TPLF

Trung tướng Asrat Denero cho biết quân đội sẽ trao số tiền 250.000 USD cho người cung cấp các thông tin giúp xác định vị trí của các thủ lĩnh lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF).

Lực lượng an ninh tuần tra tại ngoại ô Mekele thuộc vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh tuần tra tại ngoại ô Mekele thuộc vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, chính quyền Ethiopia đã treo thưởng 10 triệu birr Ethiopia (khoảng 250.000 USD) cho những ai cung cấp thông tin giúp xác định vị trí của các thủ lĩnh lực lượng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF).

Truyền thông dẫn lời người đứng đầu Bộ phận Thông tin cộng đồng của quân đội, Trung tướng Asrat Denero, cho biết quân đội sẽ trao số tiền trên cho người cung cấp các thông tin nói trên.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Amed cáo buộc TPLF tội phản quốc, sau khi lực lượng của TPLF tấn công một căn cứ quân đội - là nguồn cơn dẫn đến chiến dịch quân sự, trong khi những người Tigray lại cho rằng chính phủ muốn thâu tóm hoàn toàn khu vực vì quyền lực cá nhân.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và TPLF nổ ra từ ngày 4/11 vừa qua đã khiến hàng trăm người thuộc hai phía thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải chạy qua biên giới phía Bắc Ethiopia để sang Sudan lánh nạn.

Cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng liên bang tuyên bố đã kiểm soát được thủ phủ Mekele của vùng Tigray. Liên hợp quốc cảnh báo giao tranh tiếp diễn và các thủ lĩnh TPLF vẫn đang trốn chạy.

Ngày 13/11 vừa qua, cảnh sát liên bang đã phát lệnh truy nã 64 người trong ban lãnh đạo của TPLF. Hiện chưa rõ liệu số tiền treo thưởng trên có áp dụng đối với tất cả những người này hay không./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-ethiopia-treo-thuong-bat-giu-cac-thu-linh-tplf/683075.vnp