Chính quyền Donald Trump tiếp tục ngăn thực hiện chuyển giao quyền lực

Một loạt thư được cho là từ các nhà lãnh đạo thế giới gửi đến ông Joe Biden hiện đang nằm tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang ngăn chặn ông Biden tiếp cận chúng.

Theo truyền thống, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ toàn bộ việc liên lạc cho Tổng thống mới đắc cử. Đó là lí do vì sao nhiều quốc gia bắt đầu gửi thư từ đến Bộ Ngoại giao từ cuối tuần qua. Tuy nhiên, ông Biden đã bị ngăn chặn tiếp cận các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao do chính quyền Tổng thống đương nhiệm Donald Trump từ chối chấp nhận chiến thắng của ông.

Vì thế, những ngày qua, đội ngũ của ông Biden đã tự thực hiện việc liên lạc với Chính phủ nước ngoài mà không thông qua Bộ Ngoại giao. Kể từ khi được truyền thông Mỹ đưa tin đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Joe Biden đã có một loạt các cuộc điện đàm với nguyên thủ các quốc gia như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Các cuộc điện đàm diễn ra mà không có sự hỗ trợ về hậu cần và dịch thuật của Bộ Ngoại giao. Đội ngũ của ông Biden đang đối mặt với những thách thức mà chưa từng Tổng thống đắc cử nào gặp phải.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục ngăn cản ông Joe Biden thực hiện chuyển giao quyền lực. (Ảnh: Getty Images)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục ngăn cản ông Joe Biden thực hiện chuyển giao quyền lực. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, ngày 10/11, phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, cho đến nay vẫn chưa có kết quả bầu cử chính thức và ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ. Theo ông Pompeo, sẽ có “một sự chuyển đổi suôn sẻ sang chính quyền nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump”. Đây được cho là nỗ lực của Ngoại trưởng Pompeo nhằm tiếp tục bảo vệ những nỗ lực pháp lý của ông Donald Trump.

Theo các hãng thông tấn Mỹ, các lãnh đạo nước ngoài đã bắt đầu nhận ra rằng không thể liên lạc với ông Biden qua Nhà Trắng, do đó, đã chủ động liên hệ với các nhà ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama để được hỗ trợ gửi thư chúc mừng tới ông Biden. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng thường thực hiện các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo thế giới bằng chính điện thoại di động cá nhân khi vừa đắc cử Tổng thống. Tuy nhiên, các cuộc gọi này đều thông qua trung tâm vận hành xử lý dữ liệu từ Bộ Ngoại giao.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump vẫn đang tiếp tục ngăn chặn ông Joe Biden thực hiện chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng. Ông Donald Trump cho tới nay vẫn chặn việc chia sẻ thông tin tình báo hàng ngày vốn là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ.

Tuy nhiên, bất chấp những cản trở từ Chính quyền Donald Trump, ông Biden vẫn đang tích cực chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực, xây dựng nội các riêng, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Nhà Trắng mới, ông Ronald A. Klain. Ông Klain, 59 tuổi, từng là Chánh Văn phòng Nhà Trắng khi ông Joe Biden là Phó Tổng thống (giai đoạn 2009-2011). Ông Klain cũng từng là cố vấn cao cấp cho các Tổng thống, Phó Tổng thống, các ứng cử viên Tổng thống, và các Thượng Nghị sĩ của đảng Dân chủ.

Theo ông Biden, "Kinh nghiệm sâu sắc, phong phú và khả năng có thể làm việc với mọi người ở các đảng phái chính trị khác nhau của ông ấy chính là thứ tôi cần ở một Chánh Văn phòng Nhà Trắng trong lúc chúng ta đối mặt với thời khắc khủng hoảng này và đưa đất nước đoàn kết lại với nhau", thông cáo của ông Biden nêu rõ.

Ông Klain từng phụ trách việc ứng phó dịch bệnh Ebola của chính quyền cựu Tổng thống Obama vào năm 2014. Là một người chỉ trích mạnh mẽ cách đối phó đại dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, ông Klain được dự đoán sẽ là một nhân vật quan trọng trong cách ứng phó đại dịch của ông Biden. Cùng với ông Klain, trong những ngày tới, ông Joe Biden sẽ tiếp tục lựa chọn các ứng cử viên khác cho nội các của mình.

Liên quan đến việc cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump, ngày 12/11, các quan chức bầu cử cấp cao liên bang và cấp bang của Mỹ đã lên tiếng khẳng định "không có bằng chứng" cho thấy các phiếu bầu bị thất lạc, bị thay đổi hay hệ thống bầu cử bị can thiệp trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 3/11 vừa qua.

Trong một tuyên bố, các quan chức phụ trách an ninh bầu cử Mỹ nêu rõ: "Cuộc bầu cử ngày 3/11 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Mỹ. Không có bằng chứng cho thấy hệ thống bỏ phiếu đã xóa bỏ, làm mất, thay đổi phiếu bầu hay bị xâm phạm theo bất kỳ hình thức nào". Tuyên bố cũng nhấn mạnh mặc dù xuất hiện nhiều cáo buộc vô căn cứ cũng như các thông tin sai lệch về quá trình bầu cử, song giới chức bầu cử hết sức tin tưởng tính bảo mật và minh bạch của cuộc bầu cử.

Trước đó ngày 7/11, với chiến thắng tại bang chiến địa Pennsylvania, ứng cử viên Joe Biden đã vượt qua cột mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Ông Joe Biden đã giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump với tỷ lệ phiếu 273 - 213, bất chấp nhiều khiếu nại về gian lận phiếu bầu và cuộc chiến pháp lý mà nhóm tranh cử của ông Donald Trump đưa ra./.

Hoài Hà (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/chinh-quyen-trump-tiep-tuc-ngan-thuc-hien-chuyen-giao-quyen-luc-567810.html