Chính quyền Catalonia bi quan về kế hoạch cuộc trưng cầu ý dân

Chính quyền Catalonia thừa nhận kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 1/10 đã bị giáng một đòn mạnh do cuộc đàn áp của chính quyền Tây Ban Nha đối với cuộc bỏ phiếu.

Cảnh sát gác bên ngoài trụ sở kinh tế của chính quyền vùng Catalonia ở Barcelonia ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát gác bên ngoài trụ sở kinh tế của chính quyền vùng Catalonia ở Barcelonia ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Chính quyền Catalonia ngày 21/9 đã thừa nhận rằng kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào ngày 1/10 đã bị giáng một đòn mạnh do cuộc đàn áp của chính quyền Tây Ban Nha đối với cuộc bỏ phiếu mà Madrid cho là bất hợp pháp này.

Một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ 14 quan chức Catalonia nghi ngờ tiến hành chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân, Phó Thủ hiến vùng Catalonia Oriol Junqueras phát biểu với kênh truyền hình TV3: "Rõ ràng luật chơi đã thay đổi. Tình hình hiện nay đã khác vì các thành viên quan trọng của nhóm chúng tôi, một nửa nhóm kinh tế, đã bị bắt giữ. Hiển nhiên cuộc trưng cầu ý dân không thể tổ chức theo những điều kiện mà chúng tôi mong muốn."

Hôm 20/9, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 14 thành viên thuộc chính quyền Catalonia do nỗ lực thúc đẩy tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập cho vùng lãnh thổ này bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương, đồng thời thu giữ "gần 10 triệu lá phiếu."

Chiến dịch bất ngờ của cảnh sát đã khiến cho hàng nghìn người ủng hộ ly khai biểu tình trên đường phố Barcelona./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-catalonia-bi-quan-ve-ke-hoach-cuoc-trung-cau-y-dan/467351.vnp