Chinh phục thử thách bằng niềm đam mê bất tận

Thiên Bình –

Chàng kỹ sư xe đạp

Gây ấn tượng cho người đối diện với khuôn mặt điển trai, vẻ ngoài thư sinh, cách nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong chàng kỹ sư người Mỹ này là một ý chí mạnh mẽ, là niềm say mê với môn xe đạp địa hình, điều đã giúp anh chiến thắng đường đua Dalat Victory Challenge năm 2018 giải phong trào dành cho nam trên 19 tuổi, đường đua mà hầu hết các cua rơ đều đánh giá khó nhất từ trước đến nay.

Poland Marshall, kỹ sư của hãng Speicalized – Ảnh: Thành Hoa

Là một kỹ sư làm việc cho hãng sản xuất xe đạp Speicalized, Poland Marshall nuôi dưỡng niềm đam mê với bộ môn xe đạp từ khá lâu. Đây là năm thứ 3 Marshall tham gia giải đấu này, như là một truyền thống của đội ngũ nhân viên làm việc cho Specialized tại Việt Nam.

Marshall cho biết đường đua năm nay rất khó, thực sự là thử thách lớn cho những người mới tham gia lần đầu, nhưng nó thực sự rất tuyệt. “Tôi được chạy trên nhiều địa hình, từ xuyên qua thung lũng, lên đồi, cho đến chạy qua các ngôi làng nơi người dân đang sinh sống và nhìn thấy họ đang làm những công việc thường ngày của mình”, anh chàng kỹ sư hào hứng nói. Marshall đã hoàn thành 2 chặng đua tổng cộng 92,9 kilômét đường rừng và đồi núi với thời gian 6h35’25”.

Marshall sắp quay trở về Mỹ làm việc và anh cảm thấy rất tiếc khi không thể tham gia các giải đua tiếp theo của Dalat Victory Challenge. Nhưng với mong muốn truyền cảm hứng yêu thích đua xe đạp cho những người đang do dự có nên tham gia bộ môn xe đạp không, Marshall nói “Khi tham gia bộ môn xe đạp, bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều từ xe đạp, cho đến dụng cụ, nhưng những gì nó đem lại cho bạn sẽ thật tuyệt vời, đó là khám phá và tận hưởng những vùng đất, cảnh quan mới lạ mà bạn chưa từng có dịp đến”.

Specialized là một trong những hãng sản xuất xe đạp lớn trên thế giới. Hãng có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, chuyên sản xuất phục vụ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, Marshall cho biết anh nhận thấy nhu cầu sở hữu xe đạp từ thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam đang ngày càng tăng trong những năm gần đây. Một tín hiệu đáng mừng cho bộ môn thể thao hào hứng nhưng cũng nhiều thách thức này.

Cô gái Hòa Bình nhỏ nhắn về nhất giải phong trào nữ

Vận động viên Lư Thị Ánh Nguyên, về nhất nữ phong trào.

Sau khi hoàn thành chặng đua vô cùng khó khăn đến cả các đấng mày râu còn phải nhăn nhó, thậm chí bỏ cuộc, cô gái 16 tuổi người Hòa Bình vẫn gây ấn tượng cho người đối diện với sự hồn nhiên và nụ cười tươi rói trên môi.

Vẫn nụ cười tươi rói ấy, cô gái Lư Thị Ánh Nguyên cho biết “Em cho đường đua này 10 điểm về độ khó”. Nguyên đã hoàn thành đường đua của Dalat Victory Challenge 2018 trong với thời gian 2 chặng là 7h34’57” và đã xuất sắc giành giải nhất hạng mục phong trào nữ.

“Em đạp xe là vì đam mê từ thuở nhỏ, lúc khoảng 12 tuổi. Em vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp trong thời gian tới vì em yêu thể thao lắm”, lời tâm sự chân phương của cô gái nhỏ trong 2 phút phỏng vấn nhanh với Sài Gòn Tiếp thị.

Hai ngày thi đấu của Dalat Victory Challenge 2018 đã kết thúc, những điều còn đọng lại trong lòng những người tham dự lẫn người xem không phải là những thành tích ấn tượng mà chính là ý chí mạnh mẽ của những cua rơ tham gia đường đua, là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc không phải vì hoàn thành đường đua mà vì đã thực sự vượt qua chính mình, khám phá những giới hạn mới của bản thân, và hơn hết là củng cố hơn nữa niềm đam mê với xe đạp.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: http://www.sgtiepthi.vn/chinh-phuc-thu-thach-bang-niem-dam-me-bat-tan/