Chinh phục những đỉnh cao 2021

2020 được xem là năm 'nhàn hạ bất đắc dĩ' của các vận động viên khi dịch bệnh liên tiếp bùng phát, lan rộng khiến nhiều sự kiện thể thao bị 'đóng băng'. Bước sang năm mới 2021, khi tình hình dịch bệnh dần dần lắng xuống cũng là lúc thể thao bùng nổ với nhiều sự kiện lớn và những mục tiêu cao đang chờ...

2020 được xem là năm “nhàn hạ bất đắc dĩ” của các vận động viên khi dịch bệnh liên tiếp bùng phát, lan rộng khiến nhiều sự kiện thể thao bị “đóng băng”. Bước sang năm mới 2021, khi tình hình dịch bệnh dần dần lắng xuống cũng là lúc thể thao bùng nổ với nhiều sự kiện lớn và những mục tiêu cao đang chờ...

Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm dẫn đầu toàn đoàn ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trên sân nhà.

Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm dẫn đầu toàn đoàn ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trên sân nhà.

Dồn lực cho SEA Games 31 Từ cuối năm 2020, xác định mục tiêu quan trọng của năm 2021 là tổ chức thành công SEA Games 31, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đã đốc thúc các VĐV tập luyện chăm chỉ cũng như đầu tư, đẩy mạnh hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. SEA Games 31 dự kiến được tổ chức từ ngày 21-11 đến ngày 2-12- 2021 với tổng số 40 môn thi đấu và khoảng 520 nội dung. Bên cạnh Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, 10 địa phương lân cận cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Với sân chơi được tổ chức trên sân nhà, mục tiêu của chúng ta không gì khác là giành lấy vị trí dẫn đầu.

Năm 2020, tuy đều chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Việt Nam may mắn và làm tốt công tác phòng chống dịch hơn nên các VĐV có điều kiện, thời gian tập luyện, thi đấu cọ xát. Đấy là một trong những lợi thế trước khi bước vào đường đua tranh vàng. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục Thể thao) khẳng định: “Ngoài yếu tố chuyên môn, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, không thể chủ quan, lơ là. Chỉ có như vậy mới giúp các giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, nâng cao trình độ của vận động viên”.

Trước khi bước vào SEA Games 31, một số VĐV tiêu biểu của Việt Nam sẽ bước vào sân chơi Olympic. Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 5 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 (đã dời sang 2021). Đó là Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi, VĐV Thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng, hai VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ và võ sĩ Boxing Nguyễn Văn Đương. Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23-7 tới 8-8-2021. Tuy nhiên, so với SEA Games, Olympic có phần hơi quá tầm. Nếu như chúng ta nỗ lực hết mình cũng chỉ có khoảng vài chục VĐV được tham dự Olympic (con số kỷ lục là 31 vận động viên tranh tài ở Olympic Moscow 1980) thì con số các VĐV đủ chuẩn dự SEA Games luôn ở mức vài trăm. Bên cạnh đó, không phải môn thi đấu thể thao nào cũng được lọt vào danh sách thi đấu Olympic và đối với những VĐV ở các môn đó, SEA Games cũng sẽ chẳng khác nào “Olympic” với chính bản thân họ. Chính vì vậy, SEA Games sẽ luôn là “ngày hội” với đa số các VĐV đỉnh cao ở Việt Nam và càng đặc biệt hơn nữa khi kỳ SEA Games 31 sẽ diễn ra ở chính sân nhà.

Để hướng tới mục tiêu tranh vàng SEA Games, các vận động viên phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ ngay từ bây giờ.

Bùng nổ với bóng đá

Cũng trong khuôn khổ SEA Games 31, mục tiêu quan trọng của hai đội bóng đá nam và nữ Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vị vô địch như Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2020.

So với đội tuyển nữ đã được HLV Mai Đức Chung mài giũa nhiều năm qua thì với đội tuyển U22 nam, cơ hội thi đấu cùng nhau chưa nhiều. Dự SEA Games 31, nếu vào đến trận chung kết, U22 Việt Nam sẽ có 7 trận đấu. Hồi 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành được tấm Huy chương Vàng tại Philippines nên lần này ở sân nhà họ sẽ phải làm mọi cách để bảo vệ thành công ngôi vị số 1. Với thầy Park, phong cách huấn luyện của ông có chút khác biệt so với các đời HLV trước là luôn “đãi cát tìm vàng” nên người hâm mộ cũng đang cảm thấy yên tâm với lớp trẻ kế cận được ông phát hiện, mài giũa. Thực tế, để chuẩn bị cho SEA Games, U22 Việt Nam đã nhiều lần hội quân và thi đấu cọ xát với đội tuyển quốc gia. Trong những lần thi đấu ấy, các cầu thủ trẻ cũng ít nhiều để lại ấn tượng.

Với bóng đá, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games và chức vô địch AFF Cup.

Ngoài khuôn khổ SEA Games, ở cấp độ U23, HLV Park Hangseo còn một nhiệm vụ khác là cùng U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 23-10 tới 31-10. Vòng loại sẽ có 3 trận, chưa xác định địa điểm tổ chức. Làm nên kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng ở giải đấu này trên đất Thái Lan hồi đầu năm, chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng.

Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020 lùi lại thời gian tổ chức đến cuối năm 2021, giúp HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam có thể tập trung toàn lực cho mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Với 11 điểm sau 5 trận bất bại, Quang Hải và các đồng đội đang có lợi thế hơn Malaysia, Thái Lan và UAE, trong đó Malaysia bám đuổi phía sau với 2 điểm ít hơn. Trận làm khách tại Malaysia ngày 30-3-2021 mang tính then chốt của cả giải đấu cũng như trong năm 2021. Nếu đội tuyển Việt Nam có một kết quả tốt, cánh cửa đi tiếp sẽ ở rất gần và mọi toan tính cho những giải đấu tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu thất bại sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó khăn. Từ khi ông thầy “phù thủy” đến từ xứ sở kim chi tiếp quản bóng đá Việt Nam, chúng ta đã làm nên những kỳ tích lẫy lừng. Thế cho nên, ở sân chơi tầm thế giới lần này, người hâm mộ đang rất chờ đợi bóng đá Việt Nam sẽ vươn lên tầm cao mới với kỳ tích World Cup...

Với bóng đá nữ, ngoài mục tiêu SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup; đồng thời giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2022 - giải đấu tuyển chọn các đội dự World Cup bóng đá nữ 2023. Ở cấp độ trẻ, HLV Philippe Troussier sẽ bước vào Vòng chung kết U19 châu Á 2021 và một trong những mục tiêu hướng đến là tái lập được thành tích của các đàn anh, lọt vào bán kết Vòng chung kết U19 châu Á 2016.

Như vậy, năm 2021 với những sự kiện thể thao lớn, mang tầm quốc tế và khu vực, thể thao Việt Nam sẽ vô cùng bận rộn.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_238632_chinh-phuc-nhung-dinh-cao-2021.aspx