Chinh phục hải đăng Mũi Dinh

Nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 40km về phía Nam.

Leo lên đỉnh hải đăng phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ khung cảnh của vùng biển Ninh Thuận như thu vào tầm mắt của du khách, cảm giác chiến thắng, chinh phục giới hạn của bản thân sẽ khiến mọi mệt mỏi như được tan biến.

Leo lên đỉnh hải đăng phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ khung cảnh của vùng biển Ninh Thuận như thu vào tầm mắt của du khách, cảm giác chiến thắng, chinh phục giới hạn của bản thân sẽ khiến mọi mệt mỏi như được tan biến.

Hải đăng Mũi Dinh (thuộc làng Sơn Hải, xã Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận) được xem là một trong những điểm tham quan khá nguyên sơ. Nằm ở độ cao 180m so với mặt nước biển, hải đăng Mũi Dinh đủ sức làm mê mẩn du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ.

Được xây dựng từ năm 1904, với mục đích phục vụ những chuyến hải trình của các tàu thuyền trong khu vực, hải đăng Mũi Dinh là một công trình kiến trúc Pháp có tuổi đời hơn 100 năm. Thân hải đăng có màu đá Granit, cao khoảng 16m.

Tuy đường đi khó nhưng cảnh quan hoang sơ lại dễ khiến du khách quên hết mệt nhọc. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với những núi đá lớn, bãi cát trắng mênh mông với một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi sát bờ biển bao la và bãi biển xanh tuyệt đẹp (trong ảnh là bãi Tràng Mũi Dinh nhìn từ trên cao).

Để lên được hải đăng Mũi Dinh bạn phải đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ theo đường đèo, dốc dựng đứng ngoằn ngoèo men theo vực núi hoặc thuê xe máy… đây là một thử thách chông gai đối với du khách, bù lại có nhiều cảnh đẹp hút hồn, khiến du khách như lạc vào tiên cảnh.

Trên hành trình khám phá hải đăng Mũi Dinh, du khách phải vượt qua tiểu sa mạc cát mênh mông. Trải nghiệm đi bộ, thuê xe jeep hay máy cày trong hành trình khám phá Mũi Dinh đem đến cho du khách một cảm giác đầy mới lạ.

Khu nhà với những chiếc cửa cao, hành lang dài hun hút mang phong cách kiến trúc Pháp là nơi sinh hoạt của các cán bộ, nhân viên nơi đây. Để duy trì hoạt động của hải đăng, cán bộ nơi đây đã thầm lặng bám trụ, dù nắng mưa hay giông bão, thắp sáng đèn chỉ đường cho tàu thuyền ra Bắc vào Nam.

Nguyễn Lâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/chinh-phuc-hai-dang-mui-dinh-Ma4QNglnR.html