Chinh phục châu lục

VH- Nhân dịp lần này tới Nam Phi tham dự hội nghị cấp cao thường niên của nhóm Brics diễn ra ở Nam Phi, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm một vài quốc gia trên châu lục. Lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thường xuyên công du châu Phi, nhiều lần hơn hẳn các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước lớn khác trên thế giới, các cường quốc chính trị cũng như kinh tế và thương mại khác.

Điều còn đáng chú ý nữa là ông Tập Cận Bình là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tới thăm khu vực Tây Phi. Đối với cả Trung Quốc lẫn các nước trên châu lục này, các chuyến thăm song phương của ông Tập Cận Bình còn đáng kể hơn cả cuộc cấp cao của nhóm Brics ở Nam Phi.

Trung Quốc tiếp tục nỗ lực và kiên định chủ trương chinh phục châu Phi, tranh thủ cả châu lục chứ không phải chỉ có một vài nước nhất định hay một vài khu vực riêng rẽ trên châu lục này. So về mức độ và phạm vi của cuộc chinh phục châu lục thì tất cả các đối tác bên ngoài khác đều không bằng Trung Quốc và hiện thua kém Trung Quốc rất xa. Cách làm của Trung Quốc cũng rất khác biệt. Nhật Bản có sao chép, nhưng vẫn chưa thể trở thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc trên châu lục này. Trung Quốc hào phóng mở hầu bao của mình hơn tất cả những đối tác khác cho các nước châu Phi, để cho vay và viện trợ tài chính, để đầu tư trực tiếp và hợp tác đầu tư. Trung Quốc lại không gắn những việc làm này với bất cứ điều kiện chính trị nào. Trung Quốc đánh đổi những dự án hợp tác đầu tư và hợp tác phát triển ở châu Phi, đặc biệt về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, để đổi lấy thị trường xuất khẩu và nguyên vật liệu, công việc cho doanh nghiệp và nhân công của Trung Quốc, từ đó có được ảnh hưởng chính trị, hiện diện về quân sự và an ninh trực tiếp trên châu lục. Trung Quốc ngày càng tiến thêm gần tới mục tiêu đề ra cho cuộc chinh phục châu lục này.

Lương San

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/chinh-phuc-chau-luc