Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đất đai tại Hà Nội

Liên quan việc xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xử lý nghiêm theo đúng văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ cho biết, về việc xử lý vi phạm trong vụ “phù phép” 1000m 2 đất công thành sổ đỏ hộ gia đình tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, đến nay UBND thành phố Hà Nội chưa báo cáo việc xử lý hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tuấn Đức (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đông Anh), ông Đỗ Quốc Đính (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Anh) và ông Lê Công Lộc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại văn bản số 7718/VPCP-V.I, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2017.

Đối với những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai xảy ra ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để, khắc phục dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thụy Lâm. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2017.

Hà Thành

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chinh-phu-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vi-pham-dat-dai-tai-ha-noi-1076321.tpo