Chính phủ Yemen muốn nắm quyền kiểm soát thành phố cảng Hodeidah

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/12, Ngoại trưởng Yemen Khalid al Yamani cho biết chính phủ nước này sẵn sàng chấp nhận một vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại thành phố cảng Hodeidah do phiến quân Houthi kiểm soát, song cho rằng đây không phải là sự hiện diện lâu dài.

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen làm nhiệm vụ tại khu vực al-Durayhimi, Hodeidah. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Yamani cho rằng thành phố cảng Hodeidah cần nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ vì vấn đề chủ quyền, đồng thời bác bỏ tuyên bố trước đó của lực lượng Houthi muốn đưa Hodeidah trở thành một “khu vực trung lập”.

Tuy nhiên, Chính phủ Yemen sẵn sàng chấp nhận LHQ triển khai các đơn vị giám sát tại thành phố cảng này. Bên cạnh đó, Chính phủ Yemen cũng chấp nhận chuyển nguồn thu từ cảng này tới Ngân hàng Trung ương tại Hodeidah thay vì chuyển tới Aden, trụ sở tạm thời của chính quyền Tổng thống Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Là thành phố sở hữu cảng tiếp nhận tới 90% lương thực nhập khẩu vào Yemen, Hodeidah được cho là vấn đề gây nhiều khó khăn nhất trong vòng đàm phán giữa chính phủ Yemen và lực lượng phiến quân Houthi đang diễn ra tại Thụy Điển.

Năm 2014, Houthi chiếm giữ thành phố này cùng nhiều vùng lãnh thổ khác của Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa. Liên minh các nước Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp quân sự vào Yemen từ đầu năm 2015 để ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận.

Tháng 6 vừa qua, liên minh Arab đã phát động chiến dịch tấn công nhằm giúp chính phủ Yemen giành lại kiểm soát thành phố Hodeidah, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại quốc gia này.

Vòng đàm phán đang diễn ra tại Thụy Điển đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi gặp nhau kể từ khi cuộc đàm phán năm 2016 nhằm kết thúc cuộc xung đột tại Yemen đổ vỡ.

Theo LHQ, vòng đàm phán lần này không nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại Yemen mà tập trung vào một số vấn đề chính như việc lập các hành lang nhân đạo, trao đổi tù nhân, mở cửa trở lại sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa và số phận của thành phố Hodeidah. Dự kiến các bên sẽ tiếp tục đàm phán đến cuối tuần này.

Phát biểu với báo giới tại Thụy Điển ngày 10/12, Đặc phái viên LHQ về Yemen Martin Griffiths nêu rõ Hodeida cùng với Taiz hiện là hai khu vực đông dân nhất nằm trong vùng chiến sự tại Yemen. LHQ ban đầu đã dự thảo đề xuất liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngừng chiến dịch tấn công tại Hodidah đổi lấy việc Houthi rút khỏi thành phố này.

Khu vực này sau đó sẽ nằm dưới sự kiểm soát của một ủy ban chung do LHQ giám sát. Tuy nhiên, văn kiện không đề cập đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Đặc phái viên Griffiths xác nhận hai bên vẫn đang nghiên cứu văn kiện, song nội dung dự thảo đã được đơn giản hóa so với dự thảo ban đầu.

Trong khi đó, đêm 10/12, đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa lực lượng thân chính phủ và phiến quân Houthi tại đại học Hodeidah và khu vực phía Nam thành phố này. Người phát ngôn của lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen cho biết Houthi đã tấn công nhằm chiếm một số khu vực xung quanh đại học Hodeidah, song đã bị đẩy lui sau vài giờ giao tranh.

Việt Khoa - Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-yemen-muon-nam-quyen-kiem-soat-thanh-pho-cang-hodeidah-20181211102338850.htm