Chính phủ Venezuela và phe đối lập tiến hành vòng đối thoại mới

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này đã tiến hành vòng đối thoại mới tại Cộng hòa Dominicana, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Jorge Rodriguez phát biểu trong cuộc họp báo tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này đã tiến hành vòng đối thoại mới tại Cộng hòa Dominicana, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh cho biết đại diện chính phủ, thủ lĩnh phe đối lập và các nhà trung gian hòa giải, gồm cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Zapatero đã đến trụ sở Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dominicana để nối lại tiến trình đàm phán về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela.

Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez - một trong những người đứng đầu nhóm đàm phán chính phủ cho biết, với tinh thần lạc quan và kiên trì, chính phủ Venezuela sẽ tiến tới đạt được thỏa thuận với phe đối lập.

Hai tuần trước, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc một vòng đàm phán mà không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai bên đều bày tỏ lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận tại vòng đàm phán lần này.

Hiện Chính phủ Venezuela đang hối thúc phe đối lập yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận tài chính đối với nước này cũng như bác bỏ việc thiết lập kênh viện trợ nhân đạo, cho rằng đây là âm mưu “can thiệp của nước ngoài” vào Venezuela.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã khởi động đối thoại từ năm 2016. Tuy nhiên, tiến trình này đã rơi vào bế tắc từ tháng 12 năm ngoái và được bắt đầu nối lại từ trung tuần tháng Chín vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-venezuela-va-phe-doi-lap-tien-hanh-vong-doi-thoai-moi/479954.vnp