Chính phủ TQ yêu cầu sản xuất thêm khẩu trang, hứa mua hết hàng tồn

Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất thuốc men và thiết bị bảo hộ y tế, đồng thời cam kết mua hết hàng hóa không tiêu thụ được.

Theo SCMP, Ủy ban Phát triển và cải cách Trung Quốc hôm 9/2 cho biết chính phủ nước này đang gia tăng mua sắm thiết bị y tế và thuốc men nhằm hỗ trợ cho chiến dịch đối phó với virus nCoV-2019.

Cụ thể, nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất thiết bị kiểm tra thân nhiệt, vật tư y tế và thuốc men đẩy mạnh sản xuất sớm nhất có thể. Bắc Kinh sẽ hỗ trợ các công ty về vốn, giấy phép, cơ sở vật chất và nguyên vật liệu đầu vào nếu cần thiết, đồng thời mua hết những sản phẩm không được tiêu thụ.

 Tỉnh Hồ Bắc, với thủ phủ và thành phố Vũ Hán, đang thiếu trầm trọng thiết bị y tế. Ảnh: Xinhua.

Tỉnh Hồ Bắc, với thủ phủ và thành phố Vũ Hán, đang thiếu trầm trọng thiết bị y tế. Ảnh: Xinhua.

Danh sách thiết bị y tế được đẩy mạnh sản xuất bao gồm khẩu trang, kính bảo hộ, thiết bị xét nghiệm, nhiệt kế hồng ngoại và các loại thuốc men có liên quan trong công tác điều trị triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp, gây ra bởi virus nCoV-2019.

Trước đó, ông Cao Guangjing, phó thị trưởng tỉnh Hồ Bắc, hôm 8/2 cho biết các thiết bị bảo hộ dùng trong y tế tại tỉnh thành chỉ đủ đáp ứng 20% nhu cầu phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện.

Theo thống kê được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 9/2, hiện Trung Quốc đại lục (không tính Hong Kong, Macau và Đài Loan) đã có 811 người chết vì virus corona chủng mới, hay "virus Vũ Hán".

Cho tới nay, tổng cộng 813 người tử vong vì virus corona được ghi nhận trên toàn cầu, số ca nhiễm lên tới hơn 37.000 người.

Bắc Kinh đã cử hai quan chức cấp cao từ trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy và giám sát công tác chống dịch, giữa làn sóng chỉ trích mới nhằm vào giới chức sau cái chết của một bác sĩ từng cảnh báo về dịch bệnh ngay trong những ngày đầu.

Trong khi đó, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 8/2 cho biết người đứng đầu của đội quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra bùng phát virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

Lo ngại về tình trạng dịch bệnh vượt khả năng kiểm soát đang lan rộng trên quy mô toàn cầu. Hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người từ Trung Quốc.

Tài xế TQ đeo 12 lớp khẩu trang khiến dân mạng nổi giận Một tài xế người Trung Quốc ở Đông Quan, thành phố thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông, đeo 12 chiếc khẩu trang giữa lúc dịch virus corona.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chinh-phu-tq-yeu-cau-san-xuat-them-khau-trang-hua-mua-het-hang-ton-post1044931.html