Chính phủ tiếp nhận 'kịch bản' kinh tế 2018

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Như vậy, bức tranh kinh tế Việt Nam đã được phác họa với vai trò 'họa sĩ chính' mà Quốc hội trao quyền cho Chính phủ.

Nhưng những thách thức của nền kinh tế năm 2018 cũng đang đặt lên “vai” Chính phủ .

Để chuẩn bị cho năm 2018, Quốc đã thông qua một loạt Nghị quyết như: Nghị quyết phân bổ ngân sách, Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ thu, chi ngân sách Nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ khẩn trương phê duyệt các chương trình mục tiêu để phân bổ, giao vốn kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương đúng quy định...

Nhìn qua các con số và “đầu việc” có thể thấy, đây rõ ràng là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Bởi với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5 – 6,7% và lạm phát ở mức 4% trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ sẽ phải “đau đầu” tính toán, “liệu cơm, gắp mắm” cho từng khoản, mục... Các mục tiêu phải hướng đến làm sao để huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 33 – 34% GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%, giữ bội chi ngân sách ở mức 204 ngàn tỉ đồng...

Tất cả những nhiệm vụ trên được đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục có những bất ổn, các thị trường xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục khó khăn. Đơn cử xuất khẩu nông sản phải đối mặt với các rào cản thương mại ngày càng khắt khe, cạnh tranh gay gắt. Chẳng hạn như mặt hàng thủy sản cá tra vào Mỹ, kể từ tháng 8/2017, sản lượng và giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này đột ngột giảm mạnh do rào cản của Cơ quan Thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Với nhiệm vụ được giao, cử tri cả nước đang trông đợi vào sự mạnh mẽ và uyển chuyển trong từng “nét vẽ” của Chính phủ để sớm có một bức tranh 2018 hoàn chỉnh và nhiểu “biểu cảm”.

Quốc Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chinh-phu-tiep-nhan-kich-ban-kinh-te-2018-120285.html