Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ không bao giờ có chủ trương phá giá đồng tiền

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, cuối giờ chiều nay (27/10).

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm rõ ý kiến các Đại biểu Quốc hội nêu

Sau đại biểu Quốc hội thứ 88 phát biểu tại nghị trường, 3 đại biểu tranh luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đại diện Chính phủ giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

3 năm qua chúng ta đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt, đi đúng hướng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cho biết về chất lượng tăng trưởng, mục tiêu của chúng ta cần phát triển nhanh để rút ngắn khoảng cách cách nước, ngăn ngừa nguy cơ tụt hậu, nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo phát triển bền vững.

“Phát triển nhanh, bền vững, nâng cáo năng lực cạnh tranh nên kinh tế là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta từ Đại hội 11 đến nay. Để thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ đã có nhiều chương trình hành động quyết liệt, bền bỉ nhiều năm, đặc biệt chỉ đạo của Chính phủ trong 3 năm qua”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh

Theo Phó Thủ tướng, qua báo cáo của Chính phủ, thẩm tra của các Ủy ban và nhiều ĐBQH đã phát biểu tại Hội trường khẳng định 3 năm qua chúng ta đã có những chuyển biến tích cực, rõ rệt, đi đúng hướng.

Thứ nhất, tăng trưởng của chúng ta trong toàn diện 3 khu vực: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp tăng trưởng về trồng trọt, chăn nuôi, cả về thủy sản, lâm nghiệp thể hiện ở tái cơ câu nền nông nghiệp. Tại lĩnh vực công nghiệp giảm dần phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng nhất là đối với dầu thô và than đá chế biến chế tạo tăng nhanh; dịch vụ thì du lịch phát triển ấn tượng.

Thứ 2, tăng trưởng của chúng ta không dựa và đầu tư và xuất khẩu mà còn chúng trọng đến thị trường trong nước. Đáng mừng trong 3 năm vừa rồi tổng mức kim ngạch bán lẻ hàng hóa đều tăng 2 con số, năm nay dự kiến đạt 11,2%.

Thứ 3, chúng ta cũng có những bước tăng trưởng năng suất lao động cũng tăng cao hàng đầu khu vực, bình quân 3 năm tăng 5,62% vượt xa 4,3% của 5 năm trước và vượt mục tiêu của kỳ này là 5%.

Ngoài ra, đóng góp của tăng trưởng TFP cũng tăng trưởng cao. Hệ số ICOR đã tốt hơn giảm từ 6,41 xuống còn 6,32. Hệ số cạnh tranh của nền kinh tế tăng lên, 3 năm liên tục chúng ta có thứ hạng cao.

Chất lượng tăng tưởng chưa đáp ứng được nhu cầu

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn thừa nhận chất lượng tăng trưởng tiến bộ nhưng còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu, còn những yếu tố không củng cố thì sẽ thiếu bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, chất lượng về thể chế, kết cấu kinh tế hạ tầng xã hội nguồn nhân lực còn hạn chế, các chỉ số đổi mới khoa học công nghệ, quản trị còn thấp. Đặc biệt năng xuất lao động tăng nhanh nhưng so với các nước trong khu vực thấp. Chuyển dịch cơ cấu lao động chậm không tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp chúng ta giảm mạnh 47% xuống còn 38% nhưng chỉ làm ra 14,8% GDP. Năng suất lao động ta tăng chủ yếu là đầu tư nước ngoài. Nguy cơ tụt hậu trong cách mạng 4.0 vẫn hiện hữu.

Báo cáo Chính phủ đã nêu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện chủ trương của TƯ đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng hiệu quả cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng Chương trình Quốc gia về tăng năng xuất lao động.

Chúng ta cũng cần nâng cao mô hình tăng trưởng, tiếp tục phát triển đầu tư, xuất khẩu cả về thị trường trong nước, tăng cường đổi mới sáng tạo. chúng ta tiếp tục thúc đẩy kinh tế trong nước để kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, chọn lọc FDI thân thiện với môi trường, thân thiện.

“Với cả sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Chính phủ chúng ta sẽ đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ này”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Ổn định kinh tế vĩ mô là mục tiêu hằng đầu

Về ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng cho biết, đặc điểm nền kinh tế của nước ta có độ mở lớn, tổng kinh ngạch bằng 1,9 GDP. Ttrong khi đó diễn biến kinh tế thế giới rất phức tạp đặc biệt là bảo hộ thương mại, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, căng thẳng địa chính chị làm giá dầu bất thường, giá USD, lãi suất thế giới tăng cao gây áp lực lớn lên chúng ta.

“Vì thế, chúng ta coi việc đảm bảo kinh tế vĩ mô là một trong những mục tiêu quan trọng lên hàng đầu”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ củng cố hơn nữa về kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu tài chính và ngân hàng, cũng như hệ thống kinh tế của chúng ta trước biến động của thế giới. Chúng ta cũng cần tăng tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế cơ cấu lại những ngành còn hạn chế. Đặc biệt Chính phủ nhất quán ổn định chính sách giá trị đồng tiền.

“Chính phủ và Thủ tướng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có chủ trương phá giá đồng tiền hỗ trợ cho xuất khẩu”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, chúng ta thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ nhưng thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt, cũng sẽ không có chuyện nới lỏng về lạm phát. Như băn khoăn của ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) phát biểu sáng nay.

“Thế giới có biến động về giá cả thì chúng ta cần đẩy mạnh dịch vụ công như giáo dục và đào tạo. Việc đặt mục tiêu khoảng 4% là cần thiết. Trong điều hành của Chính phủ là chặt chẽ kiểm soát lạm phát dưới 4%”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phạm Diệu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-se-khong-bao-gio-co-chu-truong-pha-gia-dong-tien-420099.html