Chính phủ Thái Lan chuẩn bị cho làn sóng người từ Myanmar chạy sang

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 29/3 cho biết chính phủ đang chuẩn bị cho khả năng có làn sóng người từ nước láng giềng Myanmar chạy sang Thái Lan.

Trả lời trước báo chí, ông Chan-ocha cho biết, Thái Lan không muốn có một làn sóng người di cư hay sơ tán trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên Thái Lan cũng tuân thủ các vấn đề nhân quyền.

Thủ tướng Chan-ocha. Ảnh: Independent.

Thủ tướng Chan-ocha. Ảnh: Independent.

Tuyên bố của Thủ tướng Chan-ocha đưa ra sau khi truyền thông Thái Lan đưa tin, khoảng 3.000 người từ bang Karen, Đông Nam Myanmar đã chạy sang Thái Lan hôm 28/3 vừa qua, sau các cuộc không kích của quân đội vào khu vực do một nhóm vũ trang thiểu số nắm giữ. Theo Đài PBS, số người này đã đến tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan.

Liên quan đến tình hình Myanmar, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm qua lên tiếng cảnh báo về những tác động của bế tắc chính trị tại quốc gia này đối với trẻ em. Bất ổn từ đầu tháng 2 vừa qua đã đe dọa mạng sống và ảnh hưởng đến việc vận chuyển những mặt hàng thiết yếu cho trẻ em tại Myanmar. Theo đó, gần 1 triệu trẻ em không được tiêm các loại vaccine cơ bản và khoảng 5 triệu em không được cung cấp vitamin A, trong khi hơn 40.000 em không được điều trị suy dinh dưỡng nặng. UNICEF kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar bảo đảm an toàn cho trẻ em ở nước này./.

Phạm Hà/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-thai-lan-chuan-bi-cho-lan-song-nguoi-tu-myanmar-chay-sang-846621.vov