Chính phủ tạo mọi điều kiện để hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam lớn mạnh

Việt Nam có tiềm năng khởi nghiệp dồi dào bởi thế hệ trẻ luôn nhiệt huyết và sáng tạo. Với quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hy vọng sẽ giải quyết được những vấn đề mà hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn đang thiếu.

Theo kết quả của một khảo sát, ước tính Việt Nam có khoảng 1.000 dự án khởi nghiệp về công nghệ mỗi năm, trong đó bao gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SMEs) và các mô hình khởi nghiệp (Startups). Nhiều thiết chế như, quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từng bước được hình thành ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn nhiều vướng mắc.

Phát biểu tại diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018 mới đây do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó tổng giám đốc VietinBank chia sẻ: Ngân hàng rất muốn sử dụng các sản phẩm công nghệ khởi nghiệp nhưng vướng quy trình mua sắm, đấu thầu... “Vấn đề lúc này không phải là vốn, mà là thị trường, nếu cứ vướng mắc như vậy thì các startup bán sản phẩm cho ai? Ví dụ như muốn triển khai các công nghệ như vi sinh, nano, không người lái… thì bị vướng rất nhiều quy định. Thành thử, nhiều công nghệ mới, hữu ích bị từ chối vì không thể đăng ký và ứng dụng. Tôi nghĩ cần cơ chế đặc thù tháo gỡ cho cả bên mua lẫn bên bán”, ông Lân nói.

Đồng quan điểm với ông Trần Công Quỳnh Lân, ông Trần Nguyên Lê Văn, CEO Công ty khởi nghiệp Vexere.com cũng chia sẻ khó khăn tiếp cận vốn và kêu gọi đầu tư trong quá trình khởi nghiệp. Theo ông Văn, quá trình đầu tư và giải ngân vốn còn chậm. Một vòng gọi vốn kéo dài 6 tháng đến một năm với nhiều thủ tục giải ngân nguồn vốn. "Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi phải vay mượn để tồn tại cho đến lúc nhận được tiền nhà đầu tư. Tôi mong muốn các cơ chế, chính sách giải ngân vốn rút ngắn khoảng cách từ lúc ký kết đến lúc vốn đổ về", ông Văn bày tỏ.

Khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực đột phá.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu nhận nhiều kiến nghị đối với việc cơ chế chưa thực sự linh hoạt, nhất là trong việc tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài hay thoái vốn, chuyển nhượng vốn. Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Vina Capital nhận định, các nhà đầu tư trước khi vào đầu tư đã nghĩ đến việc rút vốn, Việt Nam cần có những cơ chế để các nhà đầu tư an tâm bỏ vốn. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân chia sẻ: "Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp khởi nghiệp là chạy rất nhanh, nên quan trọng nhất là tốc độ. Ta có nhiều người trẻ có khát vọng nhưng môi trường lại chưa bằng các nước hàng xóm". Ông Trương Gia Bình kiến nghị giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực này gồm mở sàn chứng khoán ASIAN cho các startup tại Việt Nam, xây dựng cơ chế phù hợp...

Giải đáp các vấn đề nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã đứng thứ 3 trong ASEAN. Chính phủ sẽ quyết tâm tạo mọi điều kiện, để hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam lớn mạnh và hoàn thiện hơn nữa trong những năm tới đây. "Chính phủ luôn quan tâm và coi khởi nghiệp sáng tạo là một trong những động lực đột phá. Không đổi mới sáng tạo, không khởi nghiệp mạnh mẽ thì đất nước rất khó thành công", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thời gian tới, Chính phủ sẽ đặc biệt lưu tâm đến khung pháp lý, chính sách, luật pháp để có giải pháp thiết thực hơn cho khởi nghiệp sáng tạo; có cơ chế vốn, tài chính cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với thủ tục nhanh gọn; chính sách bảo hiểm, bảo hộ... Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xem xét tiếp cận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho doanh nghiệp; có một cơ quan tiếp nhận giải quyết kiến nghị vướng mắc và đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/chinh-phu-tao-moi-dieu-kien-de-he-sinh-thai-khoi-nghiep-viet-nam-lon-manh-556442