Chính phủ tạo mọi điều kiện cho chế tạo vệ tinh của Việt Nam

Sau khi nghe báo cáo về vệ tinh Micro Dragon, Thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ tiếp nối tinh thần dám đương đầu thử thách, để 'Rồng Việt Nam bay lượn trên bản đồ công nghệ thế giới.'

Tên lửa Epsilon trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura trước thời điểm phóng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Thủ tướng đồng ý việc phát triển hạ tầng công nghệ vũ trụ ở Việt Nam, trước hết là xây dựng trạm điều khiển vũ trụ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình sớm dự án đầu tư sớm nhất. Thủ tướng nêu rõ, việc hình thành tư duy phát triển công nghệ vũ trụ của một quốc gia là hết sức quan trọng.

Do đó Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chú ý hơn nữa công tác đào tạo, tạo điều kiện cho các kỹ sư có điều kiện cống hiến, có những bước tiến xa hơn trong công nghệ vũ trụ, tiến tới chế tạo những vệ tinh quy mô lớn hơn, ứng dụng rộng rãi hơn để phục vụ đất nước. Việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo vệ tinh phải được thực hiện tại Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng đề nghị Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nỗ lực, trực tiếp thực hiện chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ trong thời gian tới để phục vụ đất nước. Thủ tướng hy vọng các kỹ sư trẻ trong nhóm nghiên cứu chế tạo vệ tinh MicroDragon sẽ là nền tảng để phát triển những dự án lớn hơn./.

Tên lửa Epsilon trên bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura trước thời điểm phóng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7 giờ 50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tên lửa Epsilon rời khỏi bệ phóng lúc 7h50 phút 20 giây sáng 18/1/2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

QV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-tao-moi-dieu-kien-cho-che-tao-ve-tinh-cua-viet-nam/549413.vnp