Chính phủ Syria tố Liên minh của Mỹ sơ tán IS khỏi Deir ez-Zor

Theo hãng tin SANA của nhà nước Syria, Damascus đã buộc tội liên minh do Mỹ đứng đầu sơ tán một số khủng bố IS thông qua 'hoạt động hạ cánh' ở ngoại ô Al-Marashida, tỉnh Deir Ezzor.

Máy bay của lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu

Máy bay của lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu

Cáo buộc này cũng được tổ chức ủng hộ phe đối lập Syria SOHR (giám sát nhân quyền Syria) đưa ra vào tối 21/9. Tuy nhiên, không có hình ảnh hay đoạn video nào được đưa ra để làm bằng chứng cho cáo buộc này.

Gần đây, chính phủ Syria liên tục buộc tội liên minh của Mỹ hỗ trợ lực lượng IS ở phía nam và đông Syria.

Những cáo buộc này bắt đầu từ 10/2016 khi liên minh Mỹ đánh bom vào binh lính Syria tại đỉnh Thardeh ở Deir ez-Zor.

Cuộc tấn công này giúp cho IS chiếm được toàn bộ đỉnh Thardeh và khiến hơn 100 binh lính quân đội Syria thiệt mạng.

Cuộc tấn công của Mỹ vào đỉnh Thardeh là cuộc tấn công đẫm máu nhất chống lại quân đội Syria cho tới nay.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/chinh-phu-syria-to-lien-minh-cua-my-so-tan-is-khoi-deir-ezzor-3952143-d.html