'Chính phủ Syria sẽ chấm dứt sự hiện diện của các nhóm khủng bố tại Idlib'

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad tuyên bố hôm thứ Bảy rằng chính phủ nước này quyết tâm chấm dứt sự hiện diện của tất cả các tổ chức khủng bố tại Idlib.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Syria vào tối thứ Sáu, Thứ trưởng Mikdad nói rằng các phương tiện truyền thông chính thống đã gây hiểu lầm cho thế giới về tình hình ở Idlib.

Ông Mikdad cho biết truyền thông phương Tây đã cố tình bóp méo sự thật theo hướng có lợi cho Mỹ và các đồng minh của mình.

Ông chỉ ra rằng Syria không thể đứng yên trước sự đau khổ của hai triệu công dân nước này bị kiểm soát bởi các tổ chức khủng bố ở Idlib.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad. Ảnh: AMN

Vị chính trị gia kỳ cựu sau đó sẽ tiếp tục so sánh các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra có sự tương đồng với Đảng Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Thứ trưởng Ngoại giao Mikdad khẳng định rằng những kẻ khủng bố mới đứng sau các cuộc tấn công vũ khí hóa học nhắm vào thường dân, chứ không phải quân đội chính phủ.

Ông lưu ý rằng các tuyên bố thù địch của Mỹ chống Syria bắt nguồn từ việc Washington và các đồng minh của mình đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu của họ trong việc phá hoại Syria hoặc chấm dứt vai trò lãnh đạo của các nhà nước Ả Rập và thay vào đó là sự ảnh hưởng của phương Tây tại khu vực Trung Đông.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/chinh-phu-syria-se-cham-dut-su-hien-dien-cua-cac-nhom-khung-bo-tai-idlib-124327.html