Chính phủ Syria kêu gọi người Kurd gia nhập quân đội

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Bộ Quốc phòng Syria ngày 30-10 cho biết, lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng chào đón thành viên nhóm Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), do người Cuốc lãnh đạo; nhấn mạnh rằng tất cả người Syria, gồm cả cộng đồng người Cuốc, đang cùng chống chọi một kẻ thù. Bộ Nội vụ Syria cũng kêu gọi các thành viên của lực lượng người Cuốc gia nhập quân đội Syria.

Trong khi đó, SDF ra tuyên bố bác bỏ đề xuất của Chính phủ Syria, cho rằng việc hợp nhất các lực lượng phải được tiến hành theo một thỏa thuận chính trị, cũng như bảo đảm quy chế đặc biệt cho SDF. Tuyên bố nêu rõ, việc hợp nhất cần dựa trên cơ chế hợp lý về tái cơ cấu lực lượng quân đội Syria.

* Ngày 30-10, Ủy ban Hiến pháp của Syria, gồm 150 thành viên thuộc chính phủ, phe đối lập và tổ chức xã hội dân sự của nước này, đã lần đầu họp tại Geneva (Thụy Sĩ). Phiên họp do Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, các đồng Chủ tịch Ủy ban phía Chính phủ Syria và phe đối lập chủ trì. Liên hợp quốc xem cuộc họp này là bước đi đầu tiên hướng tới hòa giải tại Syria.

* Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan thông báo, từ ngày 1-11, các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp tuần tra chung tại vùng lãnh thổ Syria, trong phạm vi bán kính 7 km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho biết, lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) chưa hoàn tất việc rút khỏi khu vực đông bắc Syria; Ankara có thể phát động một chiến dịch mới chống YPG.

* Ngày 31-10, một xe gài bom phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp ở thành phố Afrin, tây bắc Syria, khiến ít nhất tám người chết, 30 người bị thương. Lực lượng YPG bị nghi đứng sau vụ việc này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42096702-chinh-phu-syria-keu-goi-nguoi-kurd-gia-nhap-quan-doi.html