Chính phủ Séc không kéo dài thêm tình trạng khẩn cấp sau 17/5

Theo dữ liệu Bộ Y tế Séc, tổng số ca nhiễm tại Cộng hòa Séc hiện gần 7.800 ca nhiễm Covid-19

Hôm qua, nước này xác nhận chỉ có 18 ca nhiễm mới trong ngày và đã thực hiện hơn 261.000 xét nghiệm cho người dân. Trước tình hình khả quan của dịch Covid-19, phát biểu trên truyền hình hôm qua, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết nước này sẽ không tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp sau ngày 17/5.

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết, trước đó chính phủ muốn tiếp tục kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 25/5 bởi lo ngại những nguy cơ bùng phát trở lại dịch Covid-19 khi các biện pháp nới lỏng được thực hiện. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt như hiện nay, chính phủ Séc sẽ không đề xuất kéo dài thêm tình trạng khẩn cấp sau ngày 17/5.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cộng hòa Séc đã triển khai áp dụng phần mềm theo dõi thông minh trên hệ điều hành Android và IOS; ứng dụng này là một phần trong việc triển khai hệ thống kiểm dịch thông minh để chống lại dịch Covid-19. Thông qua Bluetooth, ứng dụng sẽ lưu lại dữ liệu trong trường hợp chủ sở hữu bị nhiễm bệnh hay đã tiếp xúc với người nhiễm, từ đó các nhân viên y tế sẽ dựa trên dữ liệu này để khoanh vùng xử lý.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ lao động và Xã hội Séc, Jana Malacova cho biết đã có hơn 52.000 người dân mất việc làm trong tháng 4 vừa qua. Bà cũng cho biết số lượng này cao hơn nhiều so với dự tính của cơ quan chức năng. Liên quan về các biện pháp khôi phục kinh tế, Bộ trưởng Bộ công thương Karel Havlicek chia sẻ trên trang twitter của mình, từ ngày 11/5 tới, vận tải đường sắt và các tuyến xe buýt quốc tế cũng sẽ hoạt động trở lại.

Chia sẻ về thông tin này, các hãng vận tải trong nước cho rằng việc mở lại các tuyến quốc tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của người dân và các điều kiện của các quốc gia láng giềng như Slovakia, Ba Lan… bởi các nước này hiện nay vẫn cấm người nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này.

Trước đó, từ ngày 27/4, các quy định về xuất nhập cảnh cũng đã được thay đổi. Công dân EU và sinh viên đại học từ các nước thành viên trong Liên minh châu Âu được phép đến Cộng hòa Séc vì mục đích kinh doanh và học tập nếu họ đưa ra kết quả âm tính về xét nghiệm Covid-19 được thực hiện không quá bốn ngày./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-sec-khong-keo-dai-them-tinh-trang-khan-cap-sau-175-1044903.vov