Chính phủ quyết tâm giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp

'Chính phủ rất quyết tâm giảm thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp', Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019.

Điều này thể hiện qua những kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhìn nhận, trên thực tế, thủ tục hành chính còn nặng nề.

“Vừa rồi, có trường hợp cử tri phản ánh câu chuyện đi làm lại giấy khai sinh mà phải chụp ảnh bia mộ của bố mẹ và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp cũng đã thông tin lại với công dân là yêu cầu này không phải do quy định pháp luật đặt ra mà do thực tiễn triển khai ở địa phương, các Sở, ngành liên quan chưa có sự phối hợp tốt. Cụ thể, quá trình triển khai thu thập dữ liệu dân cư, nhiều người dân, đặc biệt là người già không có đủ giấy tờ, CQCA đã yêu cầu đi làm lại giấy khai sinh.

Nhưng với những người già, việc chứng minh các mối quan hệ rất khó. Vì thế, cơ quan chức năng yêu cầu bố mẹ chết thì phải chụp ảnh lại bia mộ. Điều này khiến người dân bức xúc”, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết.

 Luật Hộ tịch được ban hành đã quy định rất chặt chẽ vấn đề bảo mật đời tư cá nhân. (Ảnh minh họa)

Luật Hộ tịch được ban hành đã quy định rất chặt chẽ vấn đề bảo mật đời tư cá nhân. (Ảnh minh họa)

Thông tin thêm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh cho biết, từ ngày 1-1-2020, tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước sẽ sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Theo Cục trưởng Nguyễn Công Khanh, trước đây khi chưa có Luật Hộ tịch, một số địa phương đã thuê DN tư nhân xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch. Tuy nhiên Luật Hộ tịch được ban hành đã quy định rất chặt chẽ vấn đề bảo mật đời tư cá nhân. Pháp luật chưa cho phép DN tư nhân được tham gia quản lý dữ liệu nhân thân.

“Một vấn đề rất nhỏ cũng có thể trở thành dư luận của cả nước nếu bảo mật thông tin không tốt. Chẳng hạn trường hợp công dân 26 tuổi kết hôn với công dân 62 tuổi vừa qua mà dư luận cho rằng việc này “rò rỉ” ra ngoài là do cán bộ tư pháp. Do đó nếu bảo mật không tốt, không làm chặt chẽ, cán bộ tư pháp, hộ tịch rất dễ dính vào kiện tụng”, Cục trưởng Nguyễn Công Khánh nói. Đồng thời lưu ý GĐ Sở Tư pháp các tỉnh, TP cần nhanh chóng báo cáo UBND cấp tỉnh về việc sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp. Tránh việc phát sinh chi phí số hóa cơ sở dữ liệu về sau.

Trước đó, báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, chủ trương hiện đại hóa công tác hộ tịch trên cả nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã mở rộng triển khai hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch tại 51 tỉnh/thành, tăng thêm 13 địa phương so với cuối năm 2018.

Đến nay, hệ thống ghi nhận gần 8 triệu hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong đó có hơn 2,3 triệu hồ sơ đăng ký khai sinh được cấp số định danh cá nhân; có hơn 16 triệu thông tin công dân đã được thu thập.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, BHXH Việt Nam kết nối hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch vào hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (trục NGSP) để triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Hiện nay, Bộ đã hoàn thành việc tích hợp trên môi trường thử nghiệm, đang chuẩn bị triển khai thí điểm tại 5 địa phương (Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên - Huế).

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chinh-phu-quyet-tam-giam-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tu-phap-155464.html