Chính phủ Pháp nhượng bộ trong cải cách chế độ hưu trí

Chính phủ Pháp sẽ tạm thời rút lại điều khoản quy định tuổi nghỉ hưu cơ sở, điều khoản gây tranh cãi nhất trong dự luật cải cách chế độ hưu trí.

Sau hơn 1 tháng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phong trào đình công và biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, chính phủ Pháp đã có nhượng bộ bước đầu trước đòi hỏi của các công đoàn. Trong khi đó, phong trào đình công và biểu tình trên toàn nước Pháp vẫn tiếp diễn với hàng chục nghìn người tham gia.

Người dân tham gia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí tại Paris, Pháp ngày 17/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dân tham gia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí tại Paris, Pháp ngày 17/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, trong một bức thư gửi tới các công đoàn và các đối tác xã hội, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã thông báo một số nội dung quan trọng liên quan tới kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, vốn vấp phải sự phản ứng quyết liệt của đông đảo người lao động Pháp trong hơn 1 tháng vừa qua.

Chính phủ Pháp sẽ tạm thời rút lại điều khoản quy định tuổi nghỉ hưu cơ sở, điều khoản cơ bản và gây tranh cãi nhất trong dự luật cải cách chế độ hưu trí mà chính phủ Pháp trình Quốc hội xem xét thời gian tới.

Điều khoản trong dự luật mới liên quan tới nội dung này quy định tuổi nghỉ hưu cơ sở của một người lao động tại Pháp là 64 tuổi, để được hưởng 100% trợ cấp xã hội và lương hưu.

Người lao động cũng có quyền nghỉ hưu từ độ tuổi 62 nhưng không được hưởng 100% trợ cấp xã hội như quy định hiện hành. Theo dự luật, quy định này sẽ áp dụng từ năm 2022 với mục tiêu đưa ngân sách dành cho các quỹ hưu trí về mức cân bằng, thay vì liên tục thâm hụt như hiện nay.

Mặc dù thông báo tạm hoãn xem xét điều khoản về độ tuổi nghỉ hưu cơ sở nhưng chính phủ Pháp cũng yêu cầu thiết lập một hội nghị, quy tụ đại diện các công đoàn, các đối tác xã hội, đại diện của nhà nước và đại diện của tòa án phụ trách tài chính.

Hội nghị này có nhiệm vụ bàn bạc và đề xuất các phương án tài chính cụ thể nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách đối với các quỹ hưu trí, từ nay cho đến hết tháng 4/2020. Nếu sau thời hạn này, các phương án không được thông qua, chính phủ Pháp sẽ áp đặt trở lại quy định về độ tuổi nghỉ hưu cơ sở.

Đối với các điều khoản khác, trong thư gửi các công đoàn, thủ tướng Pháp khẳng định không có bất cứ thay đổi nào. Động thái này của chính phủ Pháp nhận được sự hưởng ứng của một số công đoàn, khi cho rằng động thái này thể hiện chính phủ mong muốn đạt được đồng thuận trong vấn đề này.

Trong khi một số còn lại, đặc biệt là CGT, một trong những công đoàn lớn nhất nước Pháp, tiếp tục yêu cầu chính phủ Pháp rút lại toàn bộ kế hoạch cải cách chế độ hưu trí. Liên minh công đoàn tiếp tục kêu gọi tổ chức một cuộc tổng đình công và biểu tình lần thứ 5, vào ngày 16/1 tới.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp tiếp tục nổ ra trong ngày 11/1 với một vài cuộc đụng độ nhỏ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 149.000 người tham gia trên toàn quốc, so với con số 500.000 người biểu tình được các công đoàn công bố. Riêng tại thủ đô Paris, hàng chục nghìn người tiếp tục đình công và biểu tình, khiến giao thông thủ đô nước Pháp tiếp tục gặp nhiều khó khăn./.

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-phap-nhuong-bo-trong-cai-cach-che-do-huu-tri-999605.vov