Chính phủ Pháp kêu gọi ngừng biểu tình sau vụ tấn công ở Strasbourg

TASS đưa tin, ngày 13-12, Chính phủ Pháp kêu gọi những người thuộc phong trào 'Áo vàng' ngừng các cuộc biểu tình vào thứ bảy tuần này do nước này vừa phải đối mặt với vụ tấn công tại khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNews, người phát ngôn Chính phủ Pháp Benjamin Griveaux cho biết: “Chính phủ không cấm các cuộc biểu tình được lên kế hoạch vào thứ bảy tới, nhưng kêu gọi người biểu tình nên hiểu lý lẽ và không tổ chức biểu tình. Đây là thời gian để đối thoại và trao đổi ý kiến”.

Tối 11-12 theo giờ địa phương (rạng sáng 12-12 theo giờ Hà Nội), một người đàn ông ở Strasbourg, 29 tuổi, đã nổ súng vào khu chợ Giáng sinh tại trung tâm thành phố. Vụ tấn công này đã khiến hai người thiệt mạng và làm 13 người khác bị thương. Thị trưởng thành phố Strasbourg đã gọi vụ việc trên là hành động khủng bố./.

DƯƠNG LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chinh-phu-phap-keu-goi-ngung-bieu-tinh-sau-vu-tan-cong-o-strasbourg-558006