Chính phủ Pháp có nhiều bộ trưởng triệu phú

Ngày 15/12/2017, bản kê khai tài sản của các bộ trưởng trong chính phủ Pháp đã được công bố, cho thấy trong thành phần nội các có nhiều bộ trưởng triệu phú.

Thành phần chính phủ Pháp. Ảnh do phủ tổng thống, Điện Elyseé cung cấp - Nguồn: La photo officielle du nouveau gouvernement.@ Élyseé

Ngày 15/12/2017, bản kê khai tài sản của các bộ trưởng trong chính phủ Pháp đã được công bố, cho thấy trong thành phần nội các có nhiều bộ trưởng triệu phú, RFI đưa tin.

Cơ quan cao cấp về minh bạch trong đời sống công (La Haute Aurorité pour la Transparence dans la Vie Publique) đã công bố trên mạng bản kê khai tài sản của các bộ trưởng trong chính phủ của thủ tướng Edouard Philippe.

Người giàu nhất trong nội các chính là Bộ trưởng Lao Động Muriel Pénicaud, từng làm việc cho hãng Danone, có khối tài sản tổng cộng 7,5 triệu euro. Đứng thứ hai là Bộ trưởng Sinh Thái Nicolas Hulot, với gần 7,3 triệu euro, trong đó có tài sản của công ty tư vấn Eole Conseil của ông.

Bộ trưởng triệu phú đứng hàng thứ ba là bà Françoise Nyssen, Bộ trưởng Văn Hóa, kê khai hơn 600 ngàn euro bất động sản và 4 triệu euro giá trị công ty của bà. Thủ tướng Edouard Philippe cũng là một triệu phú với tổng trị giá tài sản khoảng 1,5 triệu euro, nhưng ông cũng đang phải trả góp số tiền vay ngân hàng để mua nhà, hiện còn khoảng 300 ngàn euro.

Bên cạnh những bộ trưởng triệu phú là những bộ trưởng "nghèo" hơn, nghèo nhất chính là thành viên trẻ của nội các, Gérald Darmanin, 35 tuổi, đặc trách Ngân Sách, với tổng trị giá tài sản chỉ vào khoảng 40 ngàn euro. Ngoài chiếc xe công vụ của Bộ Tài Chính, ông Darmanin chỉ có một chiếc Citroen cũ, trị giá khoảng 8.000 euro.

Một số bộ trưởng mới vào chính phủ sau cuộc cải tổ nội các tháng 11 vừa qua thì chưa nộp bản kê khai tài sản. Riêng tổng thống Emmanuel Macron trước đó đã công bố tài sản của ông, theo đúng yêu cầu đối với các ứng cử viên tổng thống Pháp.

THANH PHƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/chinh-phu-phap-co-nhieu-bo-truong-trieu-phu-3425793.html