Chính phủ Nhật tính chi 1,8 triệu USD tổ chức quốc tang dành cho ông Abe

Giới chức Nhật đang chuẩn bị cho sự tham dự của khoảng 6.400 người trong lễ tang, bao gồm các quan chức cấp cao nước ngoài.

Tờ The Mainichi ngày 25-8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Nhật sẽ chi khoảng 250 triệu yen (khoảng 1,8 triệu USD) cho việc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát hồi tháng 7.

Nhà thi đấu Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo, địa điểm tổ chức quốc tang dành cho cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: AP

Nhà thi đấu Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo, địa điểm tổ chức quốc tang dành cho cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: AP

Quyết định chính thức về khoản chi phí trên dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 26-8, các nguồn tin cho biết thêm.

Tang lễ ông Abe sẽ được tổ chức vào ngày 27-9 tới tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo.

Nhà thi đấu này được xây dựng để phục vụ Thế vận hội Olympic Tokyo hồi năm 1964. Sau đó, Nippon Budokan trở thành địa điểm nổi tiếng tổ chức các sự kiện thể thao, chương trình hòa nhạc và lễ tưởng niệm những người đã mất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 vào ngày 15-8 hằng năm.

Theo kênh truyền hình NHK, chính phủ Nhật đang chuẩn bị cho sự tham dự của khoảng 6.400 người trong lễ tang ông Abe, bao gồm các quan chức cấp cao nước ngoài. Con số cuối cùng sẽ được gút lại vào đầu tháng 9.

Hồi năm 2020, chính phủ Nhật và đảng Dân chủ Tự do đã tổ chức lễ tang cựu Thủ tướng Yasuhiro Nakasone với chi phí 200 triệu yen (1,5 triệu USD).

Ông Abe bị ám sát bằng 2 phát súng bắn vào ngực ở thành phố Nara, miền tây Nhật, vào ngày 8-7 khi đang có bài diễn thuyết vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng Dân chủ Tự do. Kẻ ám sát ông, Tetsuya Yamagami đã bị bắt giữ ngay lập tức.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chinh-phu-nhat-tinh-chi-1-8-trieu-usd-to-chuc-quoc-tang-danh-cho-ong-abe-post695578.html