Chính phủ Nga bổ sung các biện pháp chống dịch Covid-19

Trong cuộc họp nội các ngày 16/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đề cập đến một loạt các biện pháp mới để hỗ trợ nền kinh tế trong dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã nêu một loạt các biện pháp mới để hỗ trợ nền kinh tế của đất nước. Chính phủ Nga quyết định sẽ mở rộng danh sách các lĩnh vực của nền kinh tế cần được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bao gồm lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng phi thực phẩm.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Ảnh: Ria Novosti)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Ảnh: Ria Novosti)

Chính phủ đề xuất dự thảo luật đệ trình Duma Quốc gia (Hạ Viện) về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho các y bác sĩ.

Nội các kêu gọi các ngân hàng tham gia chương trình phát hành các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kể từ năm 2021, các khu vực sẽ được phép cho vay lẫn nhau. Chính phủ cho biết, các khoản thanh toán trực tiếp của nhà nước sẽ hỗ trợ hơn 500 nghìn công ty với khoảng ba triệu lao động.

Tại cuộc họp, ông Mikhail Mishustin cũng lưu ý rằng chính phủ sẽ tiếp tục phát triển các biện pháp bổ sung để hỗ trợ các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như lĩnh vực xây dựng, hàng không dân dụng và công nghiệp nhẹ./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-nga-bo-sung-cac-bien-phap-chong-dich-covid19-1038183.vov