Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đồng thuận về thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 13/8, tại cuộc họp thứ chín của Nhóm Điều phối thực thi chung (JICM) diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw, Chính phủ Myanmar và đại diện các nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí 7 điểm trong thỏa thuận ngừng bắn.

Binh sĩ Myanmar gác tại Maungdaw, bang Rakhine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Myanmar gác tại Maungdaw, bang Rakhine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí quan điểm về lệnh ngừng bắn, cũng như cách thức tiến hành các cuộc thảo luận tập thể và riêng rẽ đối với chương 3 và 4 của Thỏa thuận Ngừng bắn toàn quốc (NCA).

Các bên cũng đã đồng ý ký kết 3 phần bao gồm thỏa thuận khung về việc thực hiện NCA, kế hoạch cho giai đoạn sau năm 2020 và các nguyên tắc cơ bản của liên bang, vào hiệp ước liên minh. Các bên liên quan cũng nhất trí tổ chức Hội nghị Hòa bình từ ngày 19- 21/8 tới, với 230 đại biểu tham dự cũng như khuyến khích các nhóm vũ trang sắc tộc khác chưa ký NCA sẽ ký thỏa thuận này.

Tại cuộc họp, Cố vấn Nhà nước, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải và Hòa bình quốc gia - bà Aung San Suu Kyi - nói rằng sẽ cần thời gian để cải cách dân chủ và thành lập một liên minh liên bang, trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc và nền hòa bình.

Trước đó, Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 đã được tổ chức lần lượt vào các tháng 8/2016, tháng 5/2017 và tháng 7/2018. Cho tới nay, 10 nhóm vũ trang sắc tộc đã ký NCA với chính phủ kể từ khi thỏa thuận này được khởi xướng vào tháng 10/2015.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/chinh-phu-myanmar-va-cac-nhom-vu-trang-sac-toc-dong-thuan-ve-thoa-thuan-ngung-ban-20200814172852758.htm