Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa, 380.000 người nghỉ không lương

Chính phủ Mỹ đang tạm đóng cửa một phần sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump có số lần đóng cửa kỷ lục trong một năm

Từ đầu ngày 22/12 (theo giờ Mỹ), chính phủ Hoa Kỳbắt đầu đóng cửa một phần sau khi Quốc hội không thông qua được dự luật ngân sách chi tiêu mới, chủ yếu do bất đồng xung quanh yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về cấp kinh phí xây bức tường dọc biên giới với Mexico.

Theo ghi nhận của CNBC, hoạt động của nhiều cơ quan chủ chốt của chính phủ Mỹ buộc phải ngừng lại, ngoại trừ những lĩnh vực thiết yếu như cảnh sát, cứu hỏa, y tế, hoạt động tại các sân bay…

Hơn 420.000 nhân viên liên bang vẫn tiếp tục làm việc nhưng sẽ nhận lương chậm và 380.000 người phải tạm nghỉ không lương. Trong số này, có tới 86% số nhân viên Bộ Thương mại và 95% số nhân viên Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phải tạm nghỉ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông sẽ tiếp tục đàm phán với phe Dân chủ để giải quyết bế tắc liên quan đến ngân sách liên bang, nhưng cảnh báo rằng việc này có thể kéo dài trong bối cảnh các yêu cầu cải thiện an ninh biên giới vẫn được giữ nguyên.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu 5 tỷ USD để hỗ trợ việc xây dựng một bức tường rào dọc biên giới Mỹ-Mexico, nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép từ nước láng giềng.

Ngày 20/12, Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa còn chiếm thế đa số đến hết năm nay, thông qua dự luật chi tiêu gồm 5 tỷ USD nói trên, nhưng dự luật này lại không được thông qua tại Thượng viện.

Dự kiến, Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp chiều ngày 22/12 (theo giờ Mỹ, tức ngày 23/12 theo giờ Việt Nam) để nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận chi tiêu, tháo gỡ tình thế hiện nay.

Đây là lần thứ 3 chính phủ Mỹ đóng cửa trong năm 2018, đánh dấu lần đầu tiên trong 40 năm qua, chính phủ nước này ngừng hoạt động 3 lần trong một năm.

Ngọc Linh (Theo CNBC)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chinh-phu-my-tam-dong-cua-380000-nguoi-nghi-khong-luong-d283099.html