Chính phủ Mỹ đóng cửa vào lúc nửa đêm

Thượng viện Mỹ đã hoãn họp mà không bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc một số cơ quan trong chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa từ nửa đêm 21/12 (giờ địa phương).

Theo BBC, dự luật ngân sách hiện đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ với kết quả 217 phiếu thuận và 185 phiếu chống. Tuy nhiên, trước khi được trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật, dự luật cần ít nhất 60 phiếu thuận để được thông qua tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa hiện chỉ đang nắm 51 ghế tại cơ quan lập pháp này.

 Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót không tìm ra được giải pháp vào tối 21/12, các thành viên Quốc hội đã bắt đầu về nhà và dự kiến trở lại Đồi Capitol vào ngày 22/12.

Để phá vỡ sự bế tắc, ông Trump đã kêu gọi lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell kích hoạt luật "lựa chọn hạt nhân", cho phép thông qua dự luật tại Thượng viện với 51/100 phiếu thuận. Tuy nhiên, ông McConnell đã nhiều lần từ chối thực hiện một sự vận động lập pháp cực đoan như vậy.

Đây là lần thứ ba chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa trong năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc 1/4 cơ quan chính phủ gồm Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp sẽ bắt đầu tạm ngừng hoạt động, các công viên và rừng quốc gia sẽ bị đóng cửa. Việc đóng cửa chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng tới khoảng 800.000 nhân viên liên bang.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chinh-phu-my-dong-cua-vao-luc-nua-dem-496062.html